17/12/2019 11:24 GMT+7

Chọn người xứng đáng trao danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM

QUỐC NGUYÊN
QUỐC NGUYÊN

TTO - 12 ứng viên cho danh hiệu 'Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2019 đã giới thiệu một bộ mặt trẻ TP mang tên Bác đầy sức sống và 'làm khó' các thành viên hội đồng bình chọn.

Chọn người xứng đáng trao danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM - Ảnh 1.

Các ứng viên danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM” 2019 - Ảnh: Đ.NG.

60/72 hồ sơ đã bị loại chỉ để chọn ra danh sách các ứng viên cuối cùng trước khi hội đồng bình chọn họp và bỏ phiếu vào chiều nay 17-12.

Vươn tới những đỉnh cao

Nơi hội tụ tài năng trẻ khoa học là điều có thể dễ nhận thấy của TP.HCM với số trí thức trẻ làm việc cũng như sinh viên khắp nơi đến học tập đông hàng đầu cả nước. Từ chiếc nôi này, bao nhiêu hạt giống khoa học đã ươm mầm và sinh trái ngọt mà những ứng viên của danh hiệu công dân trẻ hằng năm là minh chứng.

Cậu sinh viên vừa tốt nghiệp của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) Hoàng Trung Hiếu đã kịp ghi tên mình trong nhiều kết quả nghiên cứu khoa học nổi bật ở lĩnh vực công nghệ thông tin. Hiếu cũng là tác giả và đồng tác giả nhiều bài báo khoa học đã công bố trong các hội nghị quốc tế, có mặt tại các hội nghị uy tín về trí tuệ nhân tạo.

Cùng ngôi trường ấy, PGS.TS Đào Nguyên Khôi là ứng viên tiềm năng cho danh hiệu năm nay khi lĩnh vực của anh đeo đuổi nghiên cứu rất thời sự: môi trường. Anh đã và đang thực hiện một số đề tài nghiên cứu các cấp liên quan đến nhiều khía cạnh về môi trường, biến đổi khí hậu hiện nay. Còn bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy Phạm Quang Thông dành sự quan tâm của mình cho lĩnh vực ung thư, câu chuyện chưa bao giờ giảm sự chú ý của mọi người, nhất là những nghiên cứu của anh giúp chẩn đoán ung thư giai đoạn đầu.

TP.HCM vốn được mệnh danh "đất lành chim đậu" và sống nghĩa tình. Chẳng mấy khi người ta quan tâm đến nơi xuất thân của người khác mà luôn mở lòng, sẵn sàng vinh danh điển hình góp sức cho thành quả chung của TP dù họ đến từ đâu.

Nữ cầu thủ bóng đá Huỳnh Như (Trung tâm TDTT Q.1) là điển hình như thế. Cô gái Trà Vinh ấy đã ghi tên mình trong đội tuyển bóng đá nữ TP.HCM, làm nức lòng người hâm mộ khi giành huy chương vàng bóng đá nữ SEA Games 30 tại Philippines mới đây.

Hay như cô học sinh giỏi tám năm liền Phạm Tường Vân Khánh (Trường THCS An Lạc, Q.Bình Tân) còn được biết đến là vận động viên cờ tướng đáng gờm. Khánh là thành viên đội tuyển cờ tướng của TP.HCM, sở hữu nhiều huy chương các loại ở giải trẻ toàn quốc bộ môn này trong vài năm qua.

Còn đôi bạn diễn viên xiếc Nhà hát nghệ thuật Phương Nam Nguyễn Thị Hoa và Tchiu Hiển Phước không kém cạnh khi là chủ nhân nhiều giải thưởng lớn mỗi lần tham gia các liên hoan xiếc quốc tế ở nhiều nước, góp phần mang hình ảnh xiếc Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Hai bạn còn là những nghệ sĩ tích cực ở hoạt động tình nguyện, sẵn lòng chia sẻ các hoạt động xã hội, vì cộng đồng.

Ở đâu cũng là cống hiến

Nhiều năm theo đuổi, đến nay con đường khởi nghiệp của Nguyễn Ngọc Hương (Công ty xuất nhập khẩu Thiên nhiên Việt) đã rõ hơn. Các loại bột rau sấy lạnh của cô gái ấy đã thuyết phục được hội đồng giám khảo để nhận về cho mình giải nhất cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn toàn quốc mới đây, cũng là giúp Hương cùng cộng sự tự tin hơn với chặng đường phía trước.

Nhờ quan sát thực tế quá trình sản xuất mà Lê Đức Anh (Công ty Cholimex) đã mày mò tìm ra cách làm mới, cải tiến quy trình, làm lợi cho đơn vị ước tính 2,5 tỉ đồng/năm. Mà không chỉ là tiền, đóng góp ấy còn là niềm tin vào những người lao động trong tiến trình đổi thay sản xuất, nâng cao năng suất, giúp đời sống người lao động khá hơn.

Và không thể không nhắc đến đội ngũ cán bộ, công chức trẻ của TP. Ngô Quốc Anh (UBND Q.Bình Thạnh) là một điển hình góp phần làm tốt việc thực hiện cải cách hành chính. Cùng với đồng nghiệp, anh đã giúp người dân, doanh nghiệp trong quận bớt phiền hà khi đến với cơ quan nhà nước thực hiện hồ sơ, thủ tục hành chính.

Trong khi đó, cô bí thư Đoàn P.Long Phước (Q.9) Nguyễn Thị Thu Diễm vẫn được nhắc đến là một cán bộ Đoàn năng động, nhiều sáng kiến trong công tác. Hoạt động Đoàn tại phường của nữ thủ lĩnh ấy đã kéo các bạn trẻ gần lại như một gia đình, để san sẻ cùng nhau trong mỗi hoạt động với cùng ưu tư tổ chức Đoàn như mái nhà mà bạn trẻ nào cũng mong tìm đến.

Ứng viên "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM" 2019

* Lê Đức Anh (phó giám đốc xưởng chế biến thực phẩm Công ty Cholimex).

* Ngô Quốc Anh (Đoàn khối cơ quan UBND Q.Bình Thạnh).

* Trần Lê Bảo (Phòng PC04 Công an TP.HCM).

* Nguyễn Thị Thu Diễm (bí thư Đoàn P.Long Phước, Q.9).

* Hoàng Trung Hiếu (sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM).

* Nguyễn Ngọc Hương (Công ty xuất nhập khẩu Thiên nhiên Việt).

* Phạm Tường Vân Khánh (học sinh Trường THCS An Lạc, Q.Bình Tân).

* Đào Nguyên Khôi (phó trưởng khoa môi trường Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM).

* Huỳnh Như (nữ cầu thủ bóng đá Trung tâm TDTT Q.1).

* Phạm Quang Thông (bác sĩ khoa giải phẫu bệnh Bệnh viện Chợ Rẫy).

* TChiu Hiển Phước và Nguyễn Thị Hoa (diễn viên xiếc Nhà hát nghệ thuật Phương Nam).

Trinh sát lặng thầm

Xuất hiện có vẻ "lép vế" trong danh sách ứng cử viên trước vòng bỏ phiếu bầu "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM" năm nay là một trinh sát của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Phòng PC04), Công an TP.HCM. Do tính chất công việc và đảm bảo yếu tố nghiệp vụ trong công tác, trung úy Trần Lê Bảo, 28 tuổi, không thể xuất hiện hình ảnh và thông tin như các ứng viên khác vì còn nhiều nhiệm vụ cần bảo mật.

Nhưng Trần Lê Bảo là cái tên được nhắc đến khi cùng đồng đội lập nên nhiều chiến công, tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những chuyên án truy quét tội phạm ma túy, thu giữ cả trăm bánh heroin, nhiều ký ma túy đá, hàng chục nghìn viên thuốc lắc...

Những ngày này, anh vẫn âm thầm cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong bối cảnh các đối tượng tội phạm ma túy lợi dụng TP thành điểm trung chuyển, và các lực lượng của TP đã triệt phá nhiều chuyên án, thu giữ số lượng lớn ma túy gần đây.

Nữ cầu thủ Huỳnh Như là ứng viên ‘Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM’ Nữ cầu thủ Huỳnh Như là ứng viên ‘Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM’

TTO - Nữ tuyển thủ Huỳnh Như, đội trưởng bóng đá nữ Việt Nam vừa giành huy chương vàng SEA Games 30, là một trong những ứng viên cho giải thưởng 'Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM' năm 2019.

QUỐC NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên