29/12/2013 06:34 GMT+7

Chọn ngành, chọn trường: sau ý thích là năng lực

HÀ BÌNH
HÀ BÌNH

TT - Gần 4.000 học sinh từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã lấp đầy sân Trường THPT Long Khánh trong Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2014 do Báo Tuổi Trẻ, Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT, Tỉnh đoàn Đồng Nai đồng tổ chức chiều 28-12.

oY5JAOIb.jpgPhóng to
PGS.TS Lê Hiếu Giang (phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) tư vấn chuyên sâu cho các bạn học sinh tại Trường THPT Long Khánh, tỉnh Đồng Nai trưa 28-12 - Ảnh: Quang Định

Trước băn khoăn của một học sinh về lựa chọn ngành nghề phù hợp, PGS.TS Nguyễn Văn Thư - hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM - kể một câu chuyện: “Khi ban tư vấn tuyển sinh đến TP Cần Thơ, sau chương trình một phụ huynh dẫn con đến nhờ tư vấn. Cả hai mẹ con rất buồn cho biết hai năm trước, bạn trẻ này thích ngành kiến trúc nhưng thi chỉ được 23 điểm, trường lấy 25 điểm. Sau đó, gia đình thuyết phục con nguyện vọng vào ngành xây dựng của trường kiến trúc mặc dù bạn đó không thích. Trước áp lực của gia đình “phải vào trường kiến trúc” bạn đành chấp nhận. Tiếc là sau hai năm, bạn bị buộc thôi học vì không theo nổi ngành xây dựng vì chỉ thích ngành kiến trúc”.

TS Thư khuyên: “Sự xung đột trong ý thích của bản thân và nguyện vọng của cha mẹ đã dẫn đến hậu quả buồn. Tôi xin nhắn nhủ với các bạn học sinh, ý thích trở thành niềm đam mê thì hãy theo. Ý thích chỉ nhất thời thì không nên theo. Sau ý thích, các bạn nên xem lại năng lực của mình có đủ sức để thi vào trường đó hay không, vào rồi có học nổi hay không nữa”. Thầy Thư cũng nhắn nhủ các vị phụ huynh: “Mong các vị phụ huynh trao đổi rõ ràng với con em mình để cùng các em chọn cho mình một ngành để thành công ở tương lai”.

Có thể nhận thấy băn khoăn của học trò Đồng Nai tập trung nhiều vào thông tin thi “chung - riêng” trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014. “Cho em hỏi về việc thi chung - riêng năm 2014, có gì thay đổi so với kỳ thi tuyển sinh năm 2013?” - một bạn học sinh Trường THPT Long Khánh thắc mắc. Giải đáp băn khoăn của bạn, PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng - phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM - thông tin năm 2014 hình thức thi “ba chung” vẫn là căn bản. Các thành viên trong ban tư vấn cũng giúp thí sinh về cách định hướng bản thân, lựa chọn ngành nghề phù hợp, ngành nghề cần nhiều nhân lực trong tương lai...

Hôm nay, tư vấn tại Bình Thuận

Sáng nay (29-12), Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tiếp tục đến với học sinh tỉnh Bình Thuận. Chương trình bắt đầu từ 7g30 tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết.

Các thầy cô sẽ gặp gỡ trực tiếp học sinh tại chương trình gồm TS Nguyễn Đức Nghĩa (phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM), PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng (phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM), PGS.TS Đỗ Văn Dũng (hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM), PGS.TS Nguyễn Văn Thư (hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM), TS Phạm Tấn Hạ (trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM), ThS Lâm Tường Thoại (ĐH Quốc gia TP.HCM), TS Trần Thế Hoàng (trưởng phòng quản lý đào tạo Trường ĐH Kinh tế TP.HCM), ThS Hứa Minh Tuấn (phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - marketing), ThS Lê Văn Hiển (phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Luật TP.HCM), ThS Huỳnh Trương Lệ Hồng (phó trưởng ban đào tạo khoa điều dưỡng - kỹ thuật y học Trường ĐH Y dược TP.HCM), TS Trần Lương Công Khanh (phó trưởng phòng giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục thường xuyên Sở GD-ĐT TP.HCM), PGS.TS Nguyễn Văn Lịch (hiệu trưởng Trường ĐH Phan Thiết), TS Phạm Thị Minh Hạnh (phó hiệu trưởng Trường CĐ Cộng đồng Bình Thuận).

Ban tư vấn sẽ chia thành các nhóm ngành kinh tế, kỹ thuật, xã hội nhân văn... để tư vấn cho thí sinh lựa chọn cho mình một ngành phù hợp với năng lực, sở thích.

HÀ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên