15/03/2018 11:27 GMT+7

Chọn Hà Nội làm nơi gặp gỡ Mỹ - Triều là gợi ý hay, khả thi

QUỲNH TRUNG ghi
QUỲNH TRUNG ghi

TTO - Chia sẻ với Tuổi Trẻ, các chuyên gia cùng chung nhận định rằng ý tưởng của PGS.TS Vũ Minh Khương - giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, ĐH Quốc gia Singapore - là một gợi ý hay và hoàn toàn khả thi.

hiep

TS Lê Hồng Hiệp

TS Lê Hồng Hiệp (Viện nghiên cứu Đông Nam Á - ISEAS, Singapore)

Địa điểm phù hợp

Thông thường khi tiến hành các cuộc hòa đàm, các bên thường chọn một địa điểm thứ ba trung lập, không bị tác động về tâm lý hay lịch sử, tạo thuận lợi cho không khí đàm phán. Do đó, trong trường hợp này sẽ loại trừ khu phi quân sự Bàn Môn Điếm. 

Ở Bắc Kinh, có lẽ cả hai bên Triều Tiên và Mỹ đều không muốn vì Trung Quốc là một nước lớn và có ảnh hưởng chi phối đến tình hình bán đảo Triều Tiên nói chung và Bắc Triều Tiên nói riêng.

Nhìn quanh các nước trong khu vực, Hà Nội là một lựa chọn tương đối hợp lý. Quan hệ giữa Việt Nam và Bắc Triều Tiên có lịch sử hợp tác hữu nghị tốt đẹp. 

Việt Nam lâu nay có sự ủng hộ nhất định về mặt ngoại giao và có xu hướng thân thiện với Bắc Triều Tiên. 

Bên cạnh đó, Việt Nam có quan hệ tốt với Mỹ và quan hệ hai bên ngày càng được cải thiện, do đó sự lựa chọn Hà Nội ngày càng dễ chấp nhận hơn đối với Mỹ. 

Ngoài ra, Việt Nam còn có tiếng nói, uy thế ngày càng gia tăng, do đó việc tổ chức hòa đàm Mỹ - Triều Tiên ở Việt Nam cũng là một lựa chọn phù hợp. Các yếu tố về an ninh và hậu cần Việt Nam cũng đảm bảo được.

lock

TS Shahriman Lockman

TS Shahriman Lockman (Viện Nghiên cứu chiến lược và quốc tế Malaysia):

Cơ hội lớn cho Việt Nam

Nếu cuộc gặp diễn ra tại Hà Nội thì đây là cơ hội to lớn để nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Nó cũng cho thấy Mỹ và Triều Tiên tin tưởng Việt Nam nhiều như thế nào, cũng như mối quan hệ Việt - Mỹ cải thiện tốt ra sao trong những năm gần đây.

Tôi cho rằng vấn đề duy nhất đáng lo ngại là nếu Hà Nội được chọn thì ông Kim Jong Un sẽ di chuyển bằng phương tiện gì đến Việt Nam? 

Kể từ sau khi nắm quyền, ông Kim Jong Un chưa từng đi công du nước ngoài. Và nếu đến Hà Nội thì ông Kim Jong Un sẽ đi máy bay hay theo "truyền thống" đi tàu lửa như cha là ông Kim Jong Il?

Ông Nguyễn Phú Bình (đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Hàn Quốc, nguyên thứ trưởng ngoại giao):

binh

Ông Nguyễn Phú Bình

Phương tiện di chuyển không thành vấn đề

Với tư cách là một người từng có hiểu biết về địa bàn này và từng công tác ở cả Hàn Quốc lẫn Triều Tiên, tôi cho rằng đây là một gợi ý rất tốt và khả thi bởi Việt Nam là một trong số ít nước có quan hệ tốt với cả hai bên.

Hà Nội có quan hệ hữu nghị truyền thống với Bình Nhưỡng cũng như quan hệ khá tốt gần đây với Washington. 

Các đời tổng thống Mỹ gần đây đều sang thăm Việt Nam, kể cả đương kim Tổng thống Donald Trump. Hà Nội còn là một nơi rất an ninh và an toàn, có nhiều kinh nghiệm tổ chức các sự kiện ngoại giao đa phương lớn, gần đây nhất là APEC.

Tuy nhiên, việc sắp xếp chuyến thăm tùy thuộc nhiều điều kiện, do đó khó dự đoán khả năng Hà Nội được chọn là bao nhiêu phần trăm. 

Tôi nghĩ phương tiện di chuyển cho ông Kim Jong Un sang Việt Nam không có vấn đề gì, bay từ Triều Tiên sang Trung Quốc rồi đến Việt Nam thì hoàn toàn an toàn.

QUỲNH TRUNG ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên