14/03/2019 21:31 GMT+7

Chơi bắn súng trực tuyến, 10 sinh viên Ấn Độ bị cảnh sát bắt

TUẤN SƠN
TUẤN SƠN

TTO - Cảnh sát Ấn Độ ngày 14-3 cho biết vừa bắt 10 sinh viên đại học do chơi PUBG, một trò chơi bắn súng trực tuyến rất thịnh hành hiện nay nhưng bị nhà chức trách ở quốc gia Nam Á cho là có tác động xấu đến giới trẻ.

Chơi bắn súng trực tuyến, 10 sinh viên Ấn Độ bị cảnh sát bắt - Ảnh 1.

PUBG có hàng trăm triệu người chơi trên toàn cầu - Ảnh: REUTERS

Vụ bắt giữ diễn ra cùng ngày tại tiểu bang Gujarat ở miền tây Ấn Độ, nơi trò chơi trên bị cấm do chính quyền địa phương lo ngại về ảnh hưởng của nó đến "hành vi, cách ứng xử và ăn nói" của người chơi, theo trang Channel News Asia.

PUBG, viết tắt của PlayerUnknown’s Battlegrounds, là trò chơi bắn súng trực tuyến, trong đó khoảng 100 người chơi sẽ được thả xuống một vùng đất với nhiệm vụ truy tìm và tiêu diệt những người chơi còn lại để trở thành người sống sót duy nhất bằng các vũ khí và trang bị được bố trí sẵn trong game.

Trò chơi được phát hành lần đầu trên máy tính vào năm 2017 và nhanh chóng trở thành hiện tượng với hàng trăm triệu người chơi toàn cầu. Phiên bản điện thoại của PUBG được ra mắt năm 2018 cho phép người chơi tải miễn phí thay vì tốn phí như phiên bản máy tính.

Được biết, nhóm sinh viên trên mải chơi PUBG trên điện thoại "một cách say mê" đến nỗi không phát hiện cảnh sát đã ập vào bắt. Họ được thả ngay trong ngày sau khi đóng một khoản tiền bảo lãnh, cảnh sát địa phương nói với tờ Indian Express.

Gujarat là tiểu bang duy nhất của Ấn Độ có lệnh cấm chính thức đối với PUBG, nhưng trò chơi này cũng bị chỉ trích bởi nhiều phụ huynh và giáo viên trên cả nước vì họ cho rằng nó kích động bạo lực và làm xao nhãng việc học hành của giới trẻ, theo Channel News Asia.

Thủ hiến bang Goa của Ấn Độ từng miêu tả PUBG là "con quỷ trong mỗi nhà", trong khi Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi cũng từng nhắc đến trò chơi này khi trò chuyện với một người mẹ có con mắc chứng nghiện game hồi tháng 2-2019.

WHO xác định nghiện game là một chứng rối loạn tâm thần WHO xác định nghiện game là một chứng rối loạn tâm thần

TTO - Lần đầu tiên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã liệt kê chứng nghiện game là một tình trạng bệnh lý tâm thần cần được điều trị.

TUẤN SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên