17/08/2011 13:45 GMT+7

Chờ lãi suất giảm

Ông Lê Đức Thúy (nguyên chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia)
Ông Lê Đức Thúy (nguyên chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia)

TT - Ngân hàng Nhà nước vừa có chỉ đạo tập trung vốn cho khu vực sản xuất lương thực, thực phẩm nhằm bình ổn giá cả, thế nhưng các doanh nghiệp, hộ dân thuộc các ngành, lĩnh vực ưu đãi vẫn không thể xoay xở nổi với lãi suất (LS) hiện nay.

Read this on Tuoitrenews.vn

k2ONGywn.jpgPhóng to
Do thiếu vốn, chuồng heo của ông Nguyễn Văn Sơn (Tiền Giang) đã phải bỏ trống hơn 2/3 diện tích - Ảnh: MỄ THUẬN

Tâm lý chung của các doanh nghiệp là chờ LS giảm về mức 17-19%/năm như định hướng của Ngân hàng Nhà nước.

Khát vốn chăn nuôi

"Không hẳn cứ tăng LS thật cao là kiểm soát được lạm phát. Bởi nếu kiểm soát được tổng cầu, tổng cung trong nền kinh tế vẫn có thể giảm LS, đồng thời kiềm chế được lạm phát"

Nhiều hộ chăn nuôi nhỏ tại các huyện Cai Lậy, Chợ Gạo (Tiền Giang)... sau hai đợt dịch, bệnh tai xanh và lở mồm long móng (xảy ra khoảng tháng 8-2010, tháng 3-2011) đã không có khả năng gầy dựng lại đàn heo. Ông Nguyễn Văn Sơn, ngụ ấp Bình An, xã Đăng Hưng Phước (Chợ Gạo), cho biết đàn heo với gần 20 nái, 150 heo thịt của ông sau đợt dịch lở mồm long móng chỉ còn lại sáu nái và 10 heo thịt. Giờ đây muốn gầy dựng lại đàn heo trong điều kiện giá con giống ở mức 2,1-2,5 triệu/con giống loại khoảng 25 kg/con, ông Sơn ước tính phải có trong tay thêm ít nhất 60 triệu đồng.

“Dù rất khát vốn gầy dựng lại đàn heo nhưng không dám vay ngân hàng vì lãi suất 1,8%/tháng (21,6%/năm) là quá cao” - ông Sơn than thở. Hiện ông đành bỏ trống đến hơn 2/3 diện tích chuồng trại.

Nhiều chủ trang trại cho rằng cần sớm giảm thêm LS để hỗ trợ hộ chăn nuôi. Ông Nguyễn Văn Ngọc, chủ trại tại Đồng Nai, nói do không kham nổi LS, nhiều trang trại dừng đầu tư các dự án chăn nuôi dù giá heo đang ở mức rất cao. Ông Nguyễn Trí Công, chủ trại heo tại Đồng Nai, cho biết ông đã lên kế hoạch phát triển trại heo nái lên đến 4.000 con từ vài năm nay nhưng vẫn chưa thể thực hiện được bởi số tiền đầu tư khá lớn, giai đoạn đầu khoảng 30 tỉ đồng, trong khi LS cho vay lên đến 18%/năm. Theo ông Công, vay với LS này để đầu tư chắc chắn sẽ đối mặt với nguy cơ lỗ.

Không chỉ LS cao, ngay cả các chi phí đầu vào khác như thức ăn chăn nuôi, chi phí điện nước, nhân công cũng tăng chóng mặt kể từ đầu năm càng làm cho người chăn nuôi bất an vào tương lai. Theo ông Trần Quang Trung - chủ trại heo trên 1.000 con tại Gia Kiệm (Đồng Nai), nhân công chăn nuôi năm ngoái chỉ ở mức 50.000 đồng/ngày thì nay lên tới 120.000 đồng/ngày, thức ăn chăn nuôi tăng 6-7 lần kể từ đầu năm.

Ông Nguyễn Văn Út Em, cán bộ nông nghiệp xã Đăng Hưng Phước (Chợ Gạo), cho biết hiện bà con nông dân rất khát vốn nhưng ngân hàng chưa có chính sách nào hỗ trợ kể từ sau các đợt dịch bệnh. Trong khi hầu hết các khoản đầu tư cho việc chăn nuôi thời gian qua liên tục tăng. “Chẳng hạn cám chỉ sau một năm tăng từ 140.000 đồng lên 180.000 đồng/bao, con giống tăng mạnh mà LS vay vốn cũng tăng chóng mặt như hiện nay thật sự đang làm khó người chăn nuôi chúng tôi” - ông Em nói.

Lãi suất khó giảm nhanh

Trong khi đó thời gian qua một số ngân hàng đã có các chính sách ưu đãi LS cho một số đối tượng, ngành nghề nhưng mức giảm khá hạn chế do LS huy động phổ biến vẫn ở mức 16-17,5%/năm.

Ngân hàng HDBank đang triển khai chương trình cho vay ưu đãi đối với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp phụ trợ như sản xuất lắp ráp ôtô, lắp ráp xe máy, thiết bị điện tử tin học, thiết bị gia dụng, cơ khí - chế tạo máy, dệt may, da giày với LS cho vay thấp hơn 1-4%/năm so với biểu LS cho vay thông thường. Ông Nguyễn Hữu Đặng, tổng giám đốc HDBank, cho biết sau khi giảm LS cho vay với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp phụ trợ còn 18-21%/năm tùy lĩnh vực, ngành nghề cũng như mối quan hệ với ngân hàng. Ngoài ra, ngân hàng cũng có chính sách ưu đãi LS riêng dành cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản như gạo, cà phê , sắn lát... LS cho vay các đối tượng này khoảng 19-20%/năm.

Ngoài ra một số ngân hàng cũng bắt đầu công bố giảm LS cho một số đối tượng. Ngân hàng ACB giảm LS 1,2%/năm dành cho khách hàng là cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh cuối năm. Một số chi nhánh Agribank tại các tỉnh ĐBSCL cũng công bố giảm 1% LS cho vay với hộ nông nghiệp và 0,5% cho các đối tượng khác, LS sau khi giảm dao động 18-19,5%/năm.

Ông Nguyễn Văn Sẽ, giám đốc Ngân hàng Vietinbank chi nhánh TP.HCM, cho biết ngân hàng đang có chương trình ưu đãi giảm 2,5%/năm cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, xuất khẩu. Sau khi giảm, LS cho vay thấp nhất khoảng 17,5%/năm. Dù LS cho vay VND đã giảm nhưng ông Sẽ cho biết rất ít doanh nghiệp vay vốn VND do LS vẫn còn cao. “Hầu hết doanh nghiệp thuộc đối tượng vay ngoại tệ đều tranh thủ vay USD để hưởng LS thấp” - ông Sẽ cho biết. So với cuối năm ngoái, tăng trưởng tín dụng của Vietinbank chi nhánh TP.HCM khoảng 6-7%, trong đó cho vay VND tăng 5-6%, cho vay ngoại tệ tăng hơn 10%.

Ông Nguyễn Phước Thanh, tổng giám đốc Vietcombank, cho biết hiện nay Vietcombank đã giảm lãi suất cho vay VND xuống mức khá thấp so với lãi suất thị trường, trong đó một số khách hàng đặc biệt (doanh nghiệp xuất khẩu và kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn) được ưu đãi cho vay LS 13-14%/năm, bằng mức trần huy động hiện nay của ngân hàng. Những khách hàng thuộc lĩnh vực khác mức cho vay dao động 17-18%/năm. Tuy nhiên, ông Thanh thừa nhận đang gặp khó trong việc đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng vì nguồn vốn huy động sụt giảm. Đó cũng là khó khăn chung của các ngân hàng và là rào cản trong việc giảm thêm LS cho vay.

Theo tổng giám đốc một NH cổ phần tại quận 1, LS cho vay hiện nay vào khoảng 20% và sẽ còn 19%/năm vào tháng 9. Với mặt bằng LS huy động dao động quanh mức 17%/năm như hiện nay, lãi suất cho vay sẽ khó giảm sâu vì ngân hàng phải cân đối LS đầu vào - đầu ra.

PGS.TS Trần Hoàng Ngân (phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM): Không nên quá thắt chặt

Theo tôi, Ngân hàng Nhà nước cần mạnh dạn thực thi công cụ chính sách tiền tệ để kéo giảm LS thị trường. Ngân hàng Nhà nước cần có thông điệp rõ ràng, đồng thời giảm LS chiết khấu, tái chiết khấu, Hiệp hội Ngân hàng cũng cần đồng thuận thực thi nghiêm ngặt trần LS huy động, xử phạt nghiêm minh những ngân hàng huy động vượt trần. Hiện nay dư địa tiền còn lớn, do vậy Ngân hàng Nhà nước phải tăng cường hỗ trợ thanh khoản cho thị trường để các ngân hàng không lo ngại hụt thanh khoản nếu thực thi nghiêm ngặt trần LS... Mở rộng cho vay tái chiết khấu, mở rộng bơm vốn cho thị trường, ưu tiên vốn cho sản xuất, nông nghiệp, nông thôn...

Sáu tháng đầu năm thắt chặt nhưng lạm phát vẫn tăng do thiếu hàng hóa tiêu dùng, lạm phát do chi phí đẩy, thiếu hàng, lũng đoạn giá. Còn thừa tiền là do nguyên nhân từ quá khứ. Do vậy theo tôi, không nên quá thắt chặt cung tiền mà nên thực hiện cam kết tăng tín dụng dưới 20%, cung tiền dưới 16%.

Ông Huỳnh Thế Du (giảng viên chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright): Tiếp tục giảm chi tiêu công

Theo tôi, nếu nới lỏng cung tiền thì có khả năng LS tức thì sẽ giảm nhưng đồng tiền áp lực mất giá, LS lại tăng. Để giảm LS phải giảm chi tiêu công để dành nguồn lực cho doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kiềm chế lạm phát, khi đó LS sẽ giảm.

Ông Lê Đức Thúy (nguyên chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên