25/07/2021 16:55 GMT+7

Chợ Hà Nội bắt đầu quây tấm chắn ni lông để bán hàng

Bài và ảnh: HÀ QUÂN
Bài và ảnh: HÀ QUÂN

TTO - Nhiều tiểu thương tại chợ Bách Khoa (phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tự mua và quây các sạp hàng, cửa hàng với những tấm ni lông khổ lớn để bảo vệ bản thân lẫn khách mua hàng.

Chợ Hà Nội bắt đầu quây tấm chắn ni lông để bán hàng - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, hoạt động mua bán của người dân vẫn diễn ra bình thường. Người mua và người bán giao dịch qua phần dưới của tấm chắn khổ lớn có diện tích từ 1 - 2 mét vuông.

Theo một chủ tiệm tạp hóa, giá bán 1 mét vuông ni lông khoảng 80.000 đồng nên nhiều hộ tự mua để khách yên tâm và đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

"Những tấm ni lông này khá dày, độ bền cao, có khả năng chống nước rất tốt, giá thành không quá đắt. Người mua cũng không ý kiến bất tiện nên tôi rất yên tâm", chị Hoa, một tiểu thương tại chợ Bách Khoa, cho hay.

Lãnh đạo UBND phường Bách Khoa cho biết ngay từ khi UBND TP Hà Nội ra công điện 16 ngày 21-7 về phòng chống dịch COVID-19, phường Bách Khoa đã vận động, tuyên truyền tiểu thương trong chợ chủ động lắp tấm chắn bằng ni lông tại sạp, quầy hàng trong chợ.

Khoảng 150 quầy hàng tại chợ Bách Khoa áp dụng chia lịch bán hàng nên chỉ có 50% quầy hàng mở mỗi ngày. Những sạp hàng, cửa hàng không thiết yếu như tiệm kim khí, tiệm may... được UBND phường yêu cầu các tiểu thương tạm nghỉ kinh doanh, buôn bán.

Chợ Hà Nội bắt đầu quây tấm chắn ni lông để bán hàng - Ảnh 2.

Mọi giao dịch được diễn ra dưới tấm chắn, từ chuyển đồ và nhận tiền hàng

Chợ Hà Nội bắt đầu quây tấm chắn ni lông để bán hàng - Ảnh 3.

Do ảnh hưởng của dịch nên số lượng người mua hàng cũng giảm so với ngày thường

Chợ Hà Nội bắt đầu quây tấm chắn ni lông để bán hàng - Ảnh 4.

Tiểu thương yên tâm hơn khi lắp tấm chắn bằng ni lông khổ lớn

Chợ Hà Nội bắt đầu quây tấm chắn ni lông để bán hàng - Ảnh 5.

Nhiều người chưa nắm được quy định không đi xe vào chợ khiến lực lượng bảo vệ phải yêu cầu quay xe ra

Chợ Hà Nội bắt đầu quây tấm chắn ni lông để bán hàng - Ảnh 6.

Dù hình thức bán có thay đổi đôi chút nhưng nhiều người dân vẫn ủng hộ và đảm bảo phòng dịch 5K khi đi chợ

Chợ Hà Nội bắt đầu quây tấm chắn ni lông để bán hàng - Ảnh 7.

Các cửa hàng đều quây kín bằng ni lông trong suốt đảm bảo giao tiếp thuận lợi với khách mua hàng

Hà Nội cam kết đủ hàng, người dân không cần dự trữ Hà Nội cam kết đủ hàng, người dân không cần dự trữ

TTO - Theo Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, từ kinh nghiệm các lần giãn cách trước, TP đã chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, lương thực, thực phẩm cho người dân, vì vậy TP cam kết có đủ hàng hóa cần thiết trong thời gian tới, không cần dự trữ.

Bài và ảnh: HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên