17/04/2012 01:34 GMT+7

Chờ 6 tháng mới được mổ tim

T.DƯƠNG
T.DƯƠNG

TT - Trao đổi bên lề hội thảo “Đào tạo lần thứ 3 chuyên đề điều trị tứ chứng Fallot” được tổ chức ngày 16-4 tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM, TS.BS Trương Quang Định, phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết số bệnh nhi chờ phẫu thuật tim tại bệnh viện luôn quá tải.

Trung bình một bệnh nhi phải chờ sáu tháng mới được phẫu thuật tim. Cũng theo số liệu từ Bệnh viện Nhi Đồng 2, hiện hơn 150 bệnh nhi chờ được mổ và mỗi tuần bệnh viện phẫu thuật được năm ca. Chi phí trung bình một ca phẫu thuật tim cho trẻ từ 40-60 triệu đồng, trong đó 70% bệnh nhi có bảo hiểm y tế hoặc được hỗ trợ chi phí phẫu thuật từ các tổ chức khác.

Từ ngày 16 đến 19-4, Quỹ quốc tế Singapore (SIF) sẽ huấn luyện và đào tạo về điều trị tứ chứng Fallot (một bệnh tim bẩm sinh thường gặp) cho 40 bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM nhằm nâng cao chất lượng điều trị bệnh tim ở trẻ em.

T.DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên