27/04/2022 08:56 GMT+7

Chịu nhiều áp lực, Thu Nhi bất ngờ rút lui khỏi SEA Games 31

HOÀNG TÙNG
HOÀNG TÙNG

TTO - Sáng 27-4, ban huấn luyện đội tuyển boxing Việt Nam đề xuất võ sĩ Trịnh Thị Diễm Kiều thay thế cho Nguyễn Thị Thu Nhi để tham dự hạng cân 48kg tại SEA Games 31.

Chịu nhiều áp lực, Thu Nhi bất ngờ rút lui khỏi SEA Games 31 - Ảnh 1.

Thu Nhi đoạt đai WBO thế giới đầu tiên cho boxing Việt Nam - Ảnh: N.T.

Đội tuyển boxing Việt Nam xác nhận, võ sĩ đang giữ đai WBO thế giới Nguyễn Thị Thu Nhi sẽ không tham dự SEA Games 31, hạng cân 48kg nữ. Suất thay thế được dành cho võ sĩ Trịnh Thị Diễm Kiều, nhà vô địch toàn quốc 2021.

Lãnh đội boxing Việt Nam tại SEA Games 31, ông Vũ Đức Thịnh cho biết ban huấn luyện đội tuyển đã đánh giá nếu để đánh nghiệp dư thì Diễm Kiều đánh tốt, kinh nghiệm hơn Thu Nhi. Trong khi cuối tháng 5 cũng có giải boxing thế giới, sau khi bàn bạc, tính toán, ban huấn luyện đề xuất lên bộ môn để Thu Nhi đi đánh giải thế giới, còn Diễm Kiều dự SEA Games.

"Nói chung hai võ sĩ này ngang nhau và hạng cân này cũng khó lấy huy chương vàng tại SEA Games 31", ông Thịnh cho biết.

Về phía Thu Nhi, hiện tại dù có nhiều tâm tư muốn giãi bày sau những lùm xùm suốt thời gian vừa qua. Tuy nhiên, Thu Nhi được khuyên "giữ im lặng, tập trung tập luyện, thi đấu có thành tích rồi sau này hẵng tính".

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về lý do Thu Nhi rút khỏi SEA Games 31, người trực tiếp huấn luyện Thu Nhi, HLV Phạm Thanh Hải của đội Cần Thơ nói: "Ban đầu Thu Nhi tập trung cho SEA Games 31. Nhưng có nhiều vấn đề khi một số đơn vị truyền thông cứ "soi", rồi đặt câu hỏi Nhi đang giữ đai thế giới tại sao quay về đánh ao làng SEA Games làm gì... mà không hiểu thực tế với hoàn cảnh của VĐV.

Vì vậy tôi đề xuất lên bộ môn, Thu Nhi không đánh SEA Games để bớt dư luận, vì có tham dự mà không lấy vàng sẽ còn ảnh hưởng nữa. Việc này không ảnh hưởng gì đến chuyên môn, bởi Thu Nhi chỉ cần chỉnh lại một chút. Nhưng cũng may là giải thế giới ở Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 6 đến 21-5 trùng lịch thi đấu với SEA Games 31".

Ở SEA Games 30 năm 2019 diễn ra tại Philippines, boxing Việt Nam giành 1 HCV, 5 HCB và 2 HCĐ. Tại SEA Games 31, đội tuyển boxing Việt Nam dự kiến có 13 VĐV tham dự với mục tiêu đạt từ 1-2 HCV.

Theo đó, hy vọng giành vàng được đặt kỳ vọng vào Nguyễn Thị Tâm (51kg nữ), Trần Thị Oanh Nhi (75kg nữ), Trương Đình Hoàng (81kg nam), Nguyễn Mạnh Cường (75kg nam), Trần Văn Thảo (52kg nam), Nguyễn Văn Đương (57kg nam).

Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi: Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi: 'Ước mơ của tôi với boxing vẫn còn nhiều lắm!'

TTO - Trong niềm vui chiến thắng, Thu Nhi hướng về camera hét lớn: "I’m from Vietnam" (Tôi đến từ Việt Nam): "Tôi chỉ muốn hét lên để mọi người trên thế giới biết mình đến từ VN và các võ sĩ VN cũng có thể bước lên đài danh vọng thế giới".

HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên