20/08/2024 20:40 GMT+7

Chịu không nổi mùi hôi thối khủng khiếp từ các lò hấp cá

Gần 30 lò hấp cá tự phát ở Ninh Thuận hằng ngày xả nước thải ra các hồ chứa lộ thiên khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc làm người dân mất ăn mất ngủ. Đáng nói, chuyện này tồn tại hàng chục năm nay nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Chịu không nổi mùi hôi thối nồng nặc từ các lò hấp cá - Ảnh 1.

Lò hấp cá xả thải thẳng ra những hồ chứa lộ thiên làm bốc mùi hôi thối nồng nặc một vùng rộng lớn - Ảnh: DUY NGỌC

Phản ánh với Tuổi Trẻ Online, người dân vùng ven biển hai huyện Thuận Nam và Ninh Hải (Ninh Thuận) bức xúc trước việc hàng chục lò hấp cá tự phát nằm xen kẽ trong các khu dân cư gây mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe của người dân.

Đến mùa hấp cá, trẻ con phải đi nơi khác

Ngày 20-8, chúng tôi đến thôn Mỹ Tân 1 (xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải). Dù đứng cách xa các lò hấp cá gần 1km, đeo khẩu trang y tế, nhưng chúng tôi vẫn không chịu nổi mùi thối từ nước xả thải của các lò hấp cá xộc vào mũi.

'Mất ăn mất ngủ' vì mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ các lò hấp cá tự phát

Các lò hấp cá ở thôn Mỹ Tân 1 nằm sát với tỉnh lộ 702 đi đến vịnh Vĩnh Hy nên nhiều người dân, du khách đi xe máy qua đây phải nín thở.

Chịu không nổi mùi hôi thối khủng khiếp từ các lò hấp cá - Ảnh 2.

Việc xả nước thải không qua xử lý đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe của người dân tại thôn Mỹ Tân 1 - Ảnh: DUY NGỌC

Chị Trần Kim Ánh (ngụ tỉnh Bình Dương) nói rằng tuyến đường từ TP Phan Rang - Tháp Chàm đi vịnh Vĩnh Hy rất đẹp bởi một bên là biển, một bên là những cánh đồng muối trắng tinh.

"Nhưng khi đi ngang qua khu vực có các lò hấp cá thì mùi hôi thối vô cùng khó chịu" - chị Ánh cho hay.

Còn anh Châu Thanh Vũ ở thôn Mỹ Tân 1 bức xúc: "Chúng tôi đã chịu đựng mùi hôi thối này hơn chục năm nay. Cứ tới mùa hấp cá từ tháng 6 đến tháng 9 là bị viêm mũi. Con cái tôi còn nhỏ nên mỗi lần tới mùa này là tôi phải sơ tán lũ nhỏ đến nhà dì ở thôn Mỹ Tường cách nhà khoảng 3km để ở nhờ".

Nhiều người dân ở đây cũng bức xúc hơn chục năm, cam chịu sống chung với mùi hôi thối, họ nhiều lần phản ánh đến chính quyền nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Chịu không nổi mùi hôi thối nồng nặc từ các lò hấp cá - Ảnh 3.

Một hồ chứa nước xả thải từ lò hấp cá sát với tuyến tỉnh lộ 702 - Ảnh: DUY NGỌC

Ông Nguyễn Văn Toàn, chủ một lò hấp ở thôn Mỹ Tân 1, phân trần: "Gia đình tôi đã làm nghề hấp cá gần 30 năm nay, biết là gây ô nhiễm cho bà con xung quanh nhưng đây là nghề chính mưu sinh nên phải làm. Để giảm mùi hôi, chúng tôi hút nước từ dưới hầm lên mặt đất phơi nắng rồi dùng chất clo để khử".

Người chủ lò hấp cá này cũng cho hay hiện gia đình ông đang xây một hầm chứa bằng bê tông cao 3m, rộng 6m, dài 10m, phía trên hầm có nắp đậy kín và một ống thông hơi cao nhằm giảm thiểu mùi hôi thối.

Chưa tìm ra giải pháp xử lý

Chịu không nổi mùi hôi thối khủng khiếp từ các lò hấp cá - Ảnh 4.

Người dân đeo khẩu trang đi ngang các lò hấp cá song vẫn phải bịt mũi vì mùi hôi thối nồng nặc - Ảnh: DUY NGỌC

Ông Đào Thường - phó chủ tịch UBND xã Thanh Hải - cho biết trên địa bàn xã hiện có 15 lò hấp cá đang hoạt động tự phát, chủ yếu hoạt động từ tháng 6 đến tháng 9 hằng năm.

Do đây là hoạt động thời vụ, lại chưa được sự quan tâm đầu tư của các chủ lò hấp cá nên tình trạng ô nhiễm môi trường thường xuyên diễn ra.

"Hiện vẫn chưa tìm ra giải pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng ô nhiễm. Qua phản ánh địa phương chỉ tiến hành kiểm tra và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Xã vừa xử phạt 12/15 lò hấp cá có hành vi gây ô nhiễm môi trường với số tiền hơn 22 triệu đồng", ông Thường nói.

Chịu không nổi mùi hôi thối nồng nặc từ các lò hấp cá - Ảnh 5.

Lâu ngày nước xả từ các lò hấp cá thải ra không chỉ ngấm vào đất mà bị vi sinh vật phân hủy, bốc mùi hôi thối - Ảnh: DUY NGỌC

Ông Đạo Quang Trưởng - trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Hải - nói các lò hấp cá đều hình thành tự phát, không theo quy hoạch sử dụng đất nên chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Đề xuất xây dựng cụm công nghiệp chế biến thủy sản nhưng chưa thành

Tại huyện Thuận Nam hiện có 14 lò hấp cá tự phát hoạt động tập trung ở xã Cà Ná, phần lớn nằm ven quốc lộ 1, xen kẽ trong các khu dân cư, hầu hết các lò hấp cá đều phát sinh các loại chất thải như nước thải, chất thải rắn, khói thải gây ô nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Trần Thuận - trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận Nam - cho biết từ năm 2018 huyện đã đề xuất xây dựng cụm chế biến thủy sản, với diện tích 18ha để đưa các lò hấp cá tự phát vào. Tuy nhiên từ đó đến nay chưa kêu gọi được nhà đầu tư.

Mất ăn mất ngủ vì mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ các lò hấp cá tự phát - Ảnh 1.Cá chết nổi trắng hồ, bốc mùi hôi thối cả tuyến đường ở Đà Nẵng

Một hồ nước ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng xuất hiện hàng tấn cá chết trắng mặt nước, bốc mùi hôi thối.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên