Tag: chính quyền Tokyo

Căn hộ cho thuê chỉ 1 USD/tháng tại thủ đô của Nhật Bản

Hãng bán lẻ đồ nội thất nổi tiếng Thụy Điển Ikea đã ra mắt một căn hộ nhỏ nhắn cho thuê tại Nhật Bản với giá chỉ 99 yên (0,86 USD) mỗi tháng.

Nhật làm luật xài linh kiện nội địa, chống ảnh hưởng của Trung Quốc

TTO - Tokyo đang lên kế hoạch đề xuất dự luật khuyến khích công ty nước này dùng linh kiện nội địa trong các thiết bị công nghệ cao, nhằm tăng sức cạnh tranh, và chống ảnh hưởng của Trung Quốc ở các dự án liên quan tới an ninh.

Nhật mua lại đảo hoang cho Mỹ huấn luyện quân sự

TTO - Chính phủ Nhật thông báo sẽ mua lại đảo hoang Mage ở tây nam nước này với giá 16 tỉ yen (146 triệu USD) để làm bãi tập cất và hạ cánh cho các máy bay quân sự từ tàu sân bay của Mỹ.

Ăn cơm chính phủ, ngủ có người canh

TTO - Số liệu mới nhất cho thấy trong 2 năm vừa qua, gần 1/4 số tội phạm bị bắt ở Nhật Bản là trên 65 tuổi, nhiều hơn gấp đôi so với số tội phạm dưới 29 tuổi.

Đi 'đại thành phố' Tokyo chơi gì, ăn gì, mua gì?

TTO - Đây là những hoạt động thú vị nhất tại một số thành phố lớn ở Tokyo như Chiyoda, Minato, Shinjuku… mà du khách nhất định phải trải nghiệm nếu có dịp đặt chân đến.

Người Nhật ngày càng ít quan tâm lãnh thổ tranh chấp

TTO -Thăm dò của Văn phòng Nội các Nhật Bản cho thấy người dân nước này đang dần ít quan tâm hơn đến các lãnh thổ tranh chấp như quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư và Takeshima/Dokdo.

​Tự tử ở Nhật đã trở thành chuyện hệ trọng quốc gia

TTO - Chính quyền Tokyo phải thông qua kế hoạch giảm 30% số vụ tự tử trong 10 năm tới trong bối cảnh số người tự tử ở nước này đang ở mức cao đáng lo ngại. 

​Nhật tập trận phòng không trấn an dân chúng

TTO - Lực lượng Phòng vệ Nhật đã mở một cuộc diễn tập phòng thủ tên lửa công khai trong ngày hôm nay (21-6) để trấn an dân chúng về khả năng của khí tài.

Nhật thông qua luật chống khủng bố mới dù còn gây tranh cãi

TTO - Hôm nay (15-6) Tokyo chính thức phê chuẩn luật chống khủng bố vốn gây nhiều tranh cãi, thậm chí từng gây nhiều cuộc biểu tình phản đối trên toàn quốc.

​Nhật hoàng đã được phép thoái vị

TTO - Quốc hội Nhật Bản đã ban hành luật cho phép Nhật hoàng Akihito chuyển giao ngai vàng cho Thái Tử Naruhito, 57 tuổi. Dự kiến vào cuối năm 2018.