03/02/2017 13:45 GMT+7

Chính quyền Donald  Trump bị kiện vì lệnh cấm nhập cảnh

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Liên minh Tự do dân sự Mỹ (ACLU) vừa nộp đơn kiện chống chính quyền Tổng thống Donald Trump vì lệnh cấm nhập cảnh liên quan đến các công dân của 7 quốc gia Hồi giáo.

Người biểu tình phản đối lệnh cấm du lịch của ông Trump tại New York - Ảnh: Reuters
Người biểu tình phản đối lệnh cấm nhập cư của ông Trump tại New York - Ảnh: Reuters

ACLU cho biết họ đã nộp đơn kiện nhân danh tập thể lên tòa án liên bang Quận phía bắc California ngày 2-2.

Đơn kiện cáo buộc chính quyền của tổng thống Donald Trump đã vi phạm quyền của một số công dân từ 7 quốc gia Hồi giáo, khiến họ không thể tái nhập cảnh vào Mỹ.

Hãng tin Reuters cho biết các nguyên đơn là những người có visa sinh viên, bao gồm một công dân Yemen đã rời Mỹ và không thể quay trở lại.

Vụ kiện tập thể này thay mặt cho các công dân đang sinh sống hoặc từng sinh sống tại Mỹ và có gốc gác từ các quốc gia Hồi giáo nằm trong lệnh cấm của Tổng thống Trump.

Các nguyên đơn này "lo sợ rằng trong trường hợp họ cố gắng vào nước Mỹ hoặc quay trở lại Mỹ, họ sẽ bị từ chối nhập cảnh".

Hãng tin Reuters cho biết phóng viên của hãng chưa thể liên lạc với đại diện của Bộ Tư pháp Mỹ trong tối 2-2 (theo giờ Mỹ) để hỏi về đơn kiện do ACLU trình lên tòa án.

Đơn kiện trên là một trong những hành động pháp lý mới nhất chống lại sắc lệnh về nhập cảnh của Tổng thống Trump.

Thẩm phán liên bang tại nhiều bang ở Mỹ đã ban hành lệnh nhằm giới hạn sắc lệnh của ông Trump.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên