18/03/2026 17:28 GMT+7

Chính quyền buộc tháo dỡ các lồng bè tại khu vực Hòn Nưa trong vịnh Vũng Rô

UBND xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk, trước là Phú Yên) vừa ban hành thông báo về việc nghiêm cấm nuôi trồng thủy sản tại khu vực Hòn Nưa trong vịnh Vũng Rô (thôn Vũng Rô).

Hòn Nưa - Ảnh 1.

Các hộ nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè tại khu vực vịnh Vũng Rô, xã Hòa Xuân, Đắk Lắk - Ảnh: MINH CHIẾN

Theo UBND xã Hòa Xuân, khu vực Hòn Nưa trong vịnh Vũng Rô hiện không nằm trong quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Tuy nhiên thời gian qua, tại khu vực này vẫn còn một số hộ dân thực hiện hoạt động nuôi trồng thủy sản. Việc này gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai, mặt nước cũng như hoạt động nuôi trồng thủy sản theo đúng quy định.

Để bảo đảm công tác quản lý theo đúng quy hoạch, UBND xã Hòa Xuân yêu cầu các tổ chức, cá nhân không tự ý thực hiện hoạt động nuôi trồng thủy sản dưới bất kỳ hình thức nào tại khu vực Hòn Nưa.

Trước ngày 20-3-2026, các tổ chức, cá nhân đang nuôi trồng thủy sản tại khu vực này phải khẩn trương chấm dứt hoạt động, tháo dỡ lồng bè và các vật dụng phục vụ nuôi trồng, hoàn trả mặt nước về hiện trạng ban đầu.

Trường hợp không chấp hành, UBND xã Hòa Xuân sẽ xử lý vi phạm hành chính, cưỡng chế tháo dỡ và áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND xã Hòa Xuân giao Phòng Kinh tế xã chủ trì, phối hợp với Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ông Trần Kim Trọng - Phó chủ tịch UBND xã Hòa Xuân - cho hay hiện có một bè nuôi thủy sản tại khu vực Hòn Nưa và chủ bè cam kết sẽ kéo bè về lại khu vực Đại Lãnh (Khánh Hòa).

Không chỉ riêng khu vực Hòn Nưa, khu vực bên trong vịnh Vũng Rô địa phương cũng đã chốt số lượng, kiểm đếm và quản lý số lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân (có 604 lồng bè). Xã Hòa Xuân cũng đang xây dựng kế hoạch xin chủ trương của tỉnh về việc di dời, giảm số lượng lồng bè theo lộ trình từng năm tại khu vực vịnh Vũng Rô.

Quản lý chặt các bè nổi kinh doanh dịch vụ

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Xuân, ngoài các bè nuôi trồng thủy sản, địa phương cũng quản lý chặt các bè kinh doanh dịch vụ. Tại khu vực Hòn Nưa không cho xây lắp bè kinh doanh dịch vụ, còn khu vực vịnh Vũng Rô có 21 bè kinh doanh dịch vụ.

Xã đã lập tổ công tác để thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm các bè kinh doanh dịch vụ nếu có, đồng thời xin ý kiến tỉnh xây dựng bến thủy nội địa tập trung cho bè nổi dịch vụ.

Mới đây, xã Hòa Xuân cũng đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, rà soát và yêu cầu một bè kinh doanh ăn uống di dời khỏi khu vực bảo vệ di tích quốc gia đặc biệt Tàu không số Vũng Rô.

Nghiêm cấm nuôi trồng thủy sản tại khu vực Hòn Nưa, Phú Yên - Ảnh 2.Bè ở Nha Trang bán 1kg cá bò hòm 3,5 triệu đồng không được cấp phép kinh doanh

Bè nổi ở đảo Trí Nguyên (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị thực khách tố 'chặt chém' khi bán 1kg cá bò hòm với giá 3,5 triệu đồng là bè nuôi hải sản, không có giấy phép kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất