30/05/2020 11:00 GMT+7

Chinh phục bậc thạc sĩ với bằng cử nhân Greenwich

T.D.V
T.D.V

Chương trình đào tạo cử nhân Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) liên kết với Tổ chức giáo dục FPT ra đời từ năm 2009 với hơn 12.000 sinh viên đã và đang theo học.

Chinh phục bậc thạc sĩ với bằng cử nhân Greenwich - Ảnh 1.

Bằng ĐH do ĐH Greenwich cấp có giá trị toàn cầu và hoàn toàn có thể học lên các bậc thạc sĩ trong nước cũng như quốc tế

Với giáo trình giảng dạy tiên tiến được cập nhập liên tục và giảng viên được kiểm định chất lượng chặt chẽ bởi đối tác từ Vương quốc Anh, hiện Đại học Greenwich (Việt Nam) là một trong những chương trình cử nhân quốc tế uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Với tấm bằng cử nhân được cấp bởi Đại học Greenwich, nhiều sinh viên đã tự tin chinh phục thành công các bậc cao học tại nhiều nơi trên thế giới.

Phí Kim Hưng - Tốt nghiệp Đại học Greenwich (Việt Nam) năm 2015 chuyên ngành BSC Computing. Hiện đang theo học thạc sĩ về phân tích dữ liệu (Master of Science in Data analytics) tại Đại học Grand Canyon University, Mỹ cho biết: Điều làm Đại học Greenwich (Việt Nam) trở nên ấn tượng với mình là chương trình học do ĐH Greenwich (Vương quốc Anh) cung cấp.

Mình được tiếp cận với giáo trình và cách giảng dạy rất giống Vương quốc Anh. Việc đó không khác nhiều so với đi du học. Hơn nữa, xác định theo lĩnh vực CNTT, điều quan trọng nhất là sinh viên phải có tầm nhìn, mình tin rằng các trường đại học nước ngoài làm tốt điều này hơn các trường đại học ở Việt Nam.

Chinh phục bậc thạc sĩ với bằng cử nhân Greenwich - Ảnh 2.

Phí Kim Hưng cựu sinh viên Đại học Greenwich (Việt Nam) tự tin chinh phục bậc cao học tại Mỹ với tấm bằng cử nhân Greenwich

Với tấm bằng đại học Greenwich, Hưng tự tin nộp hồ sơ ứng tuyển cho chương trình thạc sĩ tại Mỹ và được miễn hoàn toàn IELTS và GMAT.

Giải thích về lý do muốn học cao hơn, sau một khoảng thời gian đi làm, mình thấy bản thân thực sự đam mê với mảng kinh doanh và khoa học dữ liệu nên quyết tâm du học. Thực tế, đây cũng là khao khát của mình từ khi là sinh viên năm 3. Môi trường của Đại học Greenwich (Việt Nam) thúc đẩy mình đi đến quyết tâm này.

Nguyễn Anh Tú - một trong những sinh viên xuất sắc của Đại học Greenwich (Việt Nam). Cầm trong tay tấm bằng cử nhân CNTT của Vương quốc Anh, Nguyễn Anh Tú tiếp tục học lên bậc thạc sĩ tại ĐH Huddersfield - Anh quốc, chuyên ngành Msc Advanced Computer Science. Năm 2013, hoàn thành chương trình thạc sĩ và bắt đầu viết những dòng đầu tiên cho dự án start up của mình.

Chinh phục bậc thạc sĩ với bằng cử nhân Greenwich - Ảnh 3.

Nguyễn Anh Tú (thứ 2 từ trái sang) gặp gỡ các cựu sinh viên Đại học Greenwich (Việt Nam)

Anh Tú cho biết, trước khi trở thành sinh viên Greenwich (Việt Nam), anh nghĩ việc học đại học với tương lai cực kỳ đơn giản: học - tốt nghiệp - đi làm. Chính môi trường này đã cho anh cái nhìn xa hơn trong cuộc sống và hơn cả trách nhiệm với cộng đồng.

Việc được gặp gỡ bạn bè quốc tế và giảng viên nước ngoài đã giúp anh mở rộng tư duy và thay đổi nhận thức, từ đó vạch ra cho mình những mục tiêu và hướng đi xa hơn trong tương lai.

12.000 sinh viên đã và đang theo học tại Đại học Greenwich (Việt Nam), trong đó 98% sinh viên có việc làm ngay khi tốt nghiệp và hàng nghìn sinh viên đã thành công với các bậc cao học trong và ngoài nước với tấm bằng giá trị từ Đại học Greenwich (Vương quốc Anh).

T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên