21/09/2012 14:55 GMT+7

Chính phủ phải là người "tạo lập thị trường"

Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia. Tuổi Trẻ ngày 21-9
Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia. Tuổi Trẻ ngày 21-9

"Hệ thống ngân hàng và cả nền kinh tế đang đứng trước một thách thức sống còn, đó là nợ xấu trong điều kiện tổng cầu giảm mạnh và thị trường bất động sản đóng băng. Để giải quyết vấn đề này, ngoài sự nỗ lực của từng ngân hàng và doanh nghiệp, nhất thiết phải có vai trò quyết định của Chính phủ như là người “tạo lập thị trường” mạnh nhất và cuối cùng. Nếu chần chừ, không giải quyết nhanh nợ xấu để phá băng tín dụng thì doanh nghiệp, nhà đầu tư, người tiêu dùng và cả các ngân hàng sẽ nản lòng".

Chính phủ phải là người “tạo lập thị trường”

"Hệ thống ngân hàng và cả nền kinh tế đang đứng trước một thách thức sống còn, đó là nợ xấu trong điều kiện tổng cầu giảm mạnh và thị trường bất động sản đóng băng. Để giải quyết vấn đề này, ngoài sự nỗ lực của từng ngân hàng và doanh nghiệp, nhất thiết phải có vai trò quyết định của Chính phủ như là người “tạo lập thị trường” mạnh nhất và cuối cùng. Nếu chần chừ, không giải quyết nhanh nợ xấu để phá băng tín dụng thì doanh nghiệp, nhà đầu tư, người tiêu dùng và cả các ngân hàng sẽ nản lòng".

Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia. Tuổi Trẻ ngày 21-9

Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia. Tuổi Trẻ ngày 21-9
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên