08/08/2013 07:19 GMT+7

Chính phủ Nhật xắn tay xử lý nước nhiễm xạ tại Fukushima

ANH DUY
ANH DUY

TT - Sau thời gian giao Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) xử lý nước nhiễm xạ tại Fukushima rò rỉ ra môi trường không mấy hiệu quả, ngày 7-8 Thủ tướng Nhật Shinzo Abe khẳng định chính phủ sẽ trực tiếp vào cuộc để xử lý rốt ráo vấn đề này.

Nước nhiễm xạ rò rỉ từ Fukushima Daiichi là “tình trạng khẩn cấp”

AFP dẫn lời ông Abe nhấn mạnh “nước nhiễm xạ bị rò rỉ là vấn đề mang tính cấp bách”, đồng thời khẳng định quyết tâm của Tokyo “thay vì dựa vào cách xử lý của TEPCO, chính phủ sẽ có những biện pháp hành động cụ thể”.

Ông Abe chỉ đạo Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp giám sát chặt hoạt động khắc phục sự cố của TEPCO. Quy trình tẩy rửa khu vực nhiễm xạ và ngăn nước nhiễm xạ rò rỉ ra ngoài ước tính tốn khoảng 11 tỉ USD và phải kéo dài trong 40 năm.

Reuters dẫn tin cho biết Tokyo sẽ đứng ra điều phối nguồn vốn hợp lý hơn cho các khoản chi khắc phục sự cố tại Fukushima, trong đó ưu tiên công tác ngăn nước nhiễm xạ trôi ra biển. Đến nay, theo Reuters, Chính phủ Nhật đã thừa nhận khoảng 300 tấn nước ô nhiễm rò rỉ ra ngoài.

Đánh giá tuyên bố của ông Abe, Reuters nhận định chính phủ muốn trấn an người dân sau khi TEPCO ngày 6-8 thừa nhận họ thất bại trong công tác khắc phục sự cố tại đây. Nước nhiễm xạ vẫn thấm vào tầng nước ngầm, rò rỉ ra biển bất chấp TEPCO dùng hóa chất làm đất “đông cứng” lại, ngăn nước ngấm qua.

ANH DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên