05/01/2018 18:18 GMT+7

Chính phủ hối thúc phương án quản lý bitcoin

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - Chính phủ hối thúc các bộ ngành khẩn trương nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý tiền điện tử kiểu bitcoin.

Chính phủ hối thúc phương án quản lý bitcoin - Ảnh 1.

Sẽ sớm có khuôn khổ pháp lý để quản lý tiền ảo - Ảnh: HỮU THUẬN.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ giao các bộ, ngành của Chính phủ nhanh chóng rà soát, đề xuất phương án quản lý kinh tế trên một số lĩnh vực ngay trong tháng 1-2018.

Đáng chú ý, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước khẩn trương nghiên cứu, đề xuất việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để quản lý tiền điện tử như bitcoin tại Việt Nam theo chỉ đạo tại quyết định số 1255/QĐ-TTG ngày 21-8-2017.

Theo đó, trong thời gian qua đã có nhiều ý kiến đề xuất về khuôn khổ pháp lý cho loại tiền điện tử như bitcoin, litecoin.

Tại cuộc họp tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng diễn ra cuối tháng 12-2017, các thành viên tổ tư vấn cũng kiến nghị Chính phủ sớm có cơ chế quản lý bitcoin. 

Còn tại đề án hoàn thiện khung pháp lý quản lý, xử lý với các loại tài sản ảo, tiền điện tử và tiền ảo được Thủ tướng ký phê duyệt tháng 8-2017, Bộ Tư pháp được giao chủ trì rà soát, đánh giá thực trạng pháp luật về tài sản ảo, tiền ảo ở Việt Nam. 

Ngân hàng Nhà nước chủ trì đề xuất sửa đổi, bổ sung và ban hành văn bản pháp luật về thuế với loại tiền này và báo cáo Chính phủ vào tháng 8-2018.

Theo Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung, từ 1-1-2018, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng bitcoin và các loại tiền ảo khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định bitcoin và các loại tiền điện tử tương tự khác không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. 

Chính vì thế, việc phát hành, cung ứng, sử dụng bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm, tuy nhiên trên thực tế việc mua bán, thanh toán bằng bitcoin vẫn còn.

Vừa qua, ông Nguyễn Hoàng Minh, phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP.HCM, cho biết Ngân hàng Nhà nước TP.HCM đã báo cáo và đề nghị cơ quan công an phối hợp để xử lý hình sự các trường hợp vi phạm.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ, tài chính, ngoại hối, ông Minh cũng khuyến cáo và đề nghị người dân, các doanh nghiệp không nên tham gia các hoạt động liên quan đến các bitcoin và các tiền điện tử, tiền ảo vì có rất nhiều rủi ro.

Cũng tại văn bản chỉ đạo, lãnh đạo Chính phủ hối thúc Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện đề án quản lý thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, mở rộng cơ sở thuế đối với kinh tế tư nhân.

Trong khi đó Bộ Kế hoạch - đầu tư được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát để biên soạn số liệu thống kê phản ánh đầy đủ, toàn diện hơn quy mô của nền kinh tế bao gồm cả phần kinh tế ngầm, phi chính thức, tự cung, tự cấp, tự sản, tự tiêu... theo chỉ đạo tại thông tư 475 đã được ban hành từ tháng 10 năm ngoái.

Văn bản truyền ý kiến của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ việc các bộ, ngành phải báo cáo Thủ tướng các nội dung trên trước ngày 30-1-2018.

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên