27/06/2024 11:31 GMT+7

Chính phủ đề nghị bố trí 1.000 tỉ đồng thực hiện dự án sân bay Gia Bình

Chính phủ đề nghị bố trí 4.520 tỉ đồng cho 4 dự án, trong đó dành 1.000 tỉ đồng cho dự án sân bay Gia Bình.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc - Ảnh: GIA HÂN

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 27-6, Quốc hội đã nghe tờ trình của Chính phủ, báo cáo thẩm tra và thảo luận ở hội trường về sử dụng nguồn dự phòng chung của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023.

18.220 tỉ đồng dự kiến bố trí cho 14 dự án

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết dự kiến phân bổ 26.900 tỉ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương cho 20 dự án thuộc 4 lĩnh vực.

Bốn lĩnh vực cụ thể gồm quốc phòng 2.000 tỉ đồng; an ninh 4.000 tỉ đồng; giao thông 19.380 tỉ đồng và cải cách tư pháp 1.520 tỉ đồng.

Ông Phớc cho biết trong 26.900 tỉ đồng có 18.220 tỉ đồng dự kiến bố trí cho 14 dự án cần báo cáo Quốc hội để bổ sung hạn mức kế hoạch đầu tư công trung hạn. Vì vậy Chính phủ trình đề nghị cho phép sử dụng số tiền này.

Riêng 4 dự án: sân bay Gia Bình của Bộ Công an; xây dựng mới trụ sở Tòa án nhân dân tối cao tại 262 Đội Cấn; đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và xây dựng trụ sở tòa án nhân dân các cấp (giai đoạn 1); cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1 đoạn qua tỉnh Tuyên Quang, Chính phủ đề nghị cho phép cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Quyết định chủ trương đầu tư căn cứ nguồn vốn và mức vốn dự kiến bố trí cho 4 dự án từ nguồn vốn tăng thu ngân sách trung ương năm 2023, nguồn vốn giai đoạn 2026-2030 và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) để hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định.

Theo tờ trình, 4 dự án trên chưa cân đối đủ nguồn để phê duyệt hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Chính phủ cho biết các dự án này dự kiến được bố trí 4.520 tỉ đồng. Trong đó, dự kiến dành 2.000 tỉ đồng cho dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1); 1.000 tỉ đồng cho dự án sân bay Gia Bình của Bộ Công an. Hai dự án còn lại của Tòa án nhân dân tối cao là 1.520 tỉ đồng.

Đề nghị cho phép sử dụng 18.220 tỉ đồng là "phù hợp"

Nêu quan điểm thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh nói ủy ban cho rằng việc Chính phủ trình Quốc hội cho phép sử dụng 18.220 tỉ đồng là "phù hợp".

Ông Mạnh cho biết theo báo cáo của Chính phủ, số tiền trên dự kiến phân bổ cho các dự án quan trọng, cấp thiết để triển khai thực hiện các kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp.

Cùng với đó là tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Với 4 dự án chưa cân đối đủ nguồn vốn để phê duyệt chủ trương đầu tư, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ bảo đảm nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để bố trí đủ số vốn còn thiếu so với dự kiến tổng mức đầu tư của các dự án theo đúng quy định của pháp luật.

"Đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất, danh mục dự án, bảo đảm việc bố trí vốn cho các dự án có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, không để thất thoát, lãng phí", ông Mạnh nêu quan điểm của ủy ban.

Chuyển nguồn ngân sách tới hơn 1,1 triệu tỉ đồng, chủ yếu để cải cách tiền lươngChuyển nguồn ngân sách tới hơn 1,1 triệu tỉ đồng, chủ yếu để cải cách tiền lương

Việc chuyển nguồn ngân sách chủ yếu để sử dụng kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, là những nguồn lực được chuyển theo quy định.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên