30/05/2022 12:08 GMT+7

Chính phủ chỉ đạo xử lý kiến nghị rút lễ giỗ bà Phi Yến ra khỏi danh mục di sản phi vật thể quốc gia

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản chỉ đạo Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý kiến nghị của Hội đồng Nguyễn Phước tộc về việc rút lễ giỗ bà Phi Yến ra khỏi danh mục di sản phi vật thể quốc gia.

Chính phủ chỉ đạo xử lý kiến nghị rút lễ giỗ bà Phi Yến ra khỏi danh mục di sản phi vật thể quốc gia - Ảnh 1.

Các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử ở Huế cùng ký tên vào đơn kiến nghị gửi Chính phủ về việc thu hồi quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với "Lễ giỗ bà thứ phi Hoàng Phi Yến" - Ảnh: NHẬT LINH

Sáng 30-5, ông Nguyễn Phước Bửu Nam, chủ tịch Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc, cho biết vừa nhận được văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về việc trên.

Theo đó, sau khi nhận được đơn kiến nghị của Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc (con cháu vua Gia Long), Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia cùng các cơ quan liên quan xem xét, xử lý kiến nghị trên theo thẩm quyền của pháp luật về di sản văn hóa.

Ông Nam cũng cho biết trong ngày 30-5, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc cùng các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử ở Huế sẽ làm việc với Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia về vấn đề trên.

Trước đó, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc (con cháu của vua Gia Long) cùng các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử ở Huế đồng ký tên vào đơn kiến nghị thu hồi quyết định công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với "Lễ giỗ bà thứ phi Hoàng Phi Yến ở huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" gửi Chính phủ cùng các bộ, ngành liên quan.

Nguyên do theo ông Nam là bởi việc công nhận này là sai với sự thật lịch sử và có yếu tố bôi nhọ vua Gia Long - vị vua có công sáng lập nên triều đại nhà Nguyễn.

Sẽ kiến nghị rút hồ sơ công nhận di sản phi vật thể lễ hội bà Phi Yến Sẽ kiến nghị rút hồ sơ công nhận di sản phi vật thể lễ hội bà Phi Yến

TTO - Tọa đàm khoa học "An Sơn miếu và bà Phi Yến ở Côn Đảo - vấn đề từ truyền thuyết đến hồ sơ di sản" có sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học lịch sử ở TP.HCM, Hà Nội và Thừa Thiên Huế.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên