Tag: vua Gia Long

Đề xuất đặt tên đường Gia Long ở Huế

TTO - Ngày 31-5, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc (con cháu vua Gia Long) ở Huế đã tổ chức tọa đàm khoa học "Công lao và những đóng góp quan trọng của vua Gia Long" nhân kỷ niệm 220 năm ngày vị vua đầu tiên của nhà Nguyễn lên ngôi hoàng đế.

Chính phủ chỉ đạo xử lý kiến nghị rút lễ giỗ bà Phi Yến ra khỏi danh mục di sản phi vật thể quốc gia

TTO - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản chỉ đạo Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý kiến nghị của Hội đồng Nguyễn Phước tộc về việc rút lễ giỗ bà Phi Yến ra khỏi danh mục di sản phi vật thể quốc gia.

Kỷ niệm 260 năm ngày sinh vua Gia Long

TTO - Chiều 15-2, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cùng Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc đã tổ chức lễ dâng hương, kỷ niệm 260 năm ngày sinh của vua Gia Long - vị hoàng đế đầu tiên của triều Nguyễn.

Bí ẩn nghìn thu Thiên Thọ lăng - Kỳ 5: Bí ẩn rừng thông sơn lăng

TTO - Bước chân vào chốn lăng tẩm mà cứ ngỡ như đang lạc vào khu vườn cổ tích với những rừng thông đẹp mê hồn. Du khách nào đến đây cũng tưởng rừng thông này đã có sẵn từ trước như cái tên Thiên Thọ nghĩa là trời ban cho.

Bí ẩn nghìn thu Thiên Thọ Lăng - Kỳ 4: Số phận lao đao của nhà địa lý tìm huyệt mộ

TTO - Người xưa nói thầy địa lý tìm huyệt mộ cho các bậc đế vương là nắm được bí mật của vua chúa và "thiên cơ", nên số phận không tránh khỏi gian truân.

Bí ẩn nghìn thu Thiên Thọ Lăng - Kỳ 2: Cái chết của vị vua xuất thân võ tướng

TTO - Các chuyên gia đông y đã nghiên cứu và đưa ra chẩn đoán về nguyên nhân cái chết của vua Gia Long lúc đương tuổi 58.

Một cái nhìn từ 'kẻ khác' về vua Gia Long và sử Việt

TTO - Đó là nhận định của PGS.TS Bửu Nam về cuốn sách “Vua Gia Long” - công trình biên khảo của một người Pháp - Marcel Gaultier, nhà văn đồng thời là biên tập viên của Ban Dân sự Đông Dương.

Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế triển lãm tư liệu, kỷ vật của hoàng đế Gia Long

TTO - Nhân kỷ niệm 200 năm ngày mất của hoàng đế Gia Long (1820-2020), Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức trưng bày chuyên đề về tư liệu, hiện vật, cổ vật của hoàng đế Gia Long tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế từ nay đến hết tháng 8-2020.

Giáo dục về Hoàng Sa với học sinh, sinh viên

TTO - Đối tượng để tuyên truyền, giáo dục về quần đảo Hoàng Sa không chỉ người Việt trong nước mà còn cả ở nước ngoài, nhưng chủ yếu là học sinh, sinh viên, trước hết là nhà trường ở Đà Nẵng.

'Chưa thể loại trừ khả năng mộ vua Quang Trung đặt ở Nghệ An'

TTO - Câu chuyện lăng mộ vua Quang Trung đã nóng trở lại tại hội thảo 'Thuận Quảng thời Tây Sơn' diễn ra ở Huế ngày 21-12, do Hội Khoa học lịch sử Thừa Thiên - Huế tổ chức.