Thứ 6, ngày 27 tháng 5 năm 2022
Chính phủ Australia mua bản quyền lá cờ Thổ dân
Người dân Australia giờ đây có thể tự do sử dụng thiết kế lá cờ Thổ dân (Aboriginal flag) tại các sự kiện thể thao, trên quần áo và trong các hoạt động nghệ thuật.

Các nữ cầu thủ Australia chụp ảnh cùng lá cờ Thổ dân trước trận đấu gặp New Zealand tại Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo 2020, ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 21/7/2021. Ảnh: reuters.com
Người dân Australia giờ đây có thể tự do sử dụng thiết kế lá cờ Thổ dân (Aboriginal flag) tại các sự kiện thể thao, trên quần áo và trong các hoạt động nghệ thuật, sau khi chính phủ nước này mua bản quyền lá cờ trên từ nhà thiết kế Luritja Harold Thomas với giá 14 triệu USD.
Nghệ sĩ Thomas đã thiết kế lá cờ Thổ dân hơn 50 năm trước đây và ra mắt lá cờ này trong cuộc tuần hành nhân Ngày Thổ dân quốc gia ở thành phố Adelaide (Australia) hồi năm 1971. Ông Thomas tuyên bố sẽ sử dụng 2 triệu AUD (1,4 triệu USD) trong số tiền trên để hỗ trợ việc thành lập một tổ chức từ thiện cho người bản địa Australia. Lá cờ Thổ dân được treo tại Đại sứ quán Thổ dân ở thủ đô Canberra của Australia năm 1972 và được Chính phủ Australia công nhận chính thức vào năm 1995. Hai năm sau đó, ông Thomas được công nhận là nhà thiết kế hợp pháp của lá cờ theo quy định của luật bản quyền Australia.
Thủ tướng Australia Scott Morrison nêu rõ lá cờ Thổ dân sẽ được quản lý theo quy định áp dụng đối với Quốc kỳ Australia, theo đó thiết kế lá cờ được sử dụng miễn phí, nhưng phải bảo đảm sự tôn trọng và trang nghiêm.
-
TTO - Cơ quan chức năng đã kết luận các sai phạm liên quan đến khu đất người mẫu Ngọc Trinh công bố đã mua tại TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng).
-
TTO - Khuya 26-5, cơn mưa kèm dông gió mạnh khiến nhiều cây xanh bị tét nhánh, bảng hiệu hư hại... Cơ quan khí tượng cảnh báo hôm nay hình thái này còn tiếp tục duy trì nhưng cường độ sẽ không mạnh bằng.
-
TTO - Theo phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, gói hỗ trợ 2% lãi suất cho vay sẽ giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã giảm chi phí vốn, khôi phục nhanh hơn vì vay lãi suất 6-7% thì nay được bớt 2%.
-
TTO - Người thứ 6 liên quan vụ án xảy ra tại 'tịnh thất Bồng Lai' bị bắt là Lê Thanh Nhị Nguyên.
-
TTO - Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục Phan Viết Lượng cho rằng sách giáo khoa là sản phẩm thiết yếu nên cần định giá cho phù hợp và không thể vì lợi nhuận của một ai đó mà đẩy giá lên được.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận