
Một bãi biển ở khu nghỉ dưỡng Hurghada của Ai Cập - Ảnh: REUTERS
Ngày 27-3, chính quyền Ai Cập cho biết tàu ngầm có tên "Sindbad" chở 50 người, gồm 45 du khách đến từ Nga, Ấn Độ, Na Uy và Thụy Điển, cùng 5 thành viên thủy thủ đoàn người Ai Cập.
Những người thiệt mạng được xác định là 6 công dân Nga, trong đó bao gồm 2 trẻ vị thành niên. 39 du khách còn lại đều được giải cứu và không còn ai mất tích.
"Hầu hết những người trên tàu đã được cứu và đưa đến khách sạn và bệnh viện ở Hurghada", Lãnh sự quán Nga tại Hurghada cho biết.
Trước đó, cơ quan này thông báo chiếc tàu ngầm gặp nạn cách bờ 1km vào khoảng 10h sáng, giờ địa phương.
Theo trang web của Công ty du lịch Sindbad Submarines sở hữu chiếc tàu ngầm, tàu được trang bị các cửa sổ lớn để hành khách có thể ngắm nhìn san hô và sinh vật biển ở Biển Đỏ.
Nó có thể chở 44 người lặn xuống độ sâu 25 mét, khác xa so với tàu ngầm phiêu lưu mạo hiểm có thể lặn sâu hàng ngàn mét giống chiếc tàu đã bị phát nổ dưới Đại Tây Dương gần tàu Titanic bị chìm vào tháng 6-2023.
Chiếc tàu ngầm bị nạn, thuộc sở hữu của một người Ai Cập, đã được cấp phép. Chính quyền Ai Cập đang tiến hành điều tra với các thành viên thủy thủ đoàn để xác định nguyên nhân khiến tàu ngầm bị chìm.
Biển Đỏ là trung tâm du lịch quan trọng của Ai Cập, một trụ cột của nền kinh tế nước này, trong đó đặc biệt thu hút khách du lịch người Nga. Ai Cập cũng có các địa điểm nổi tiếng như các kim tự tháp Giza vĩ đại, sông Nile.
Ngành du lịch tạo việc làm cho khoảng 2 triệu người và tạo ra hơn 10% GDP của cả Ai Cập. Để bảo vệ ngành du lịch, thời gian qua chính quyền liên tục trấn áp các nhóm chiến binh Hồi giáo tấn công vào người nước ngoài.
Hurghada cũng từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn chết người trong những năm gần đây, như vụ lật thuyền du lịch tại Marsa Alam tháng 11-2024 khiến 4 người chết và 7 người mất tích, hay vụ chìm tàu cứu hộ chở 30 người...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận