31/07/2012 11:31 GMT+7

Chìm tàu câu mực, 6 ngư dân mất tích

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Sáng 31-7, ông Nguyễn Xuân Bình - phó giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 (Nha Trang MRCC) - cho biết hiện vẫn chưa tìm được tàu BĐ30796TS cùng sáu ngư dân ở xã Cát Khánh (Phù Cát, Bình Định) bị nạn trên biển.

Ông Bình cho biết đó là chiếc tàu câu mực của ông Nguyễn Ngọc Thuận, trên tàu ngoài hai con trai ông Thuận là Nguyễn Ngọc Quang (32 tuổi, thuyền trưởng) và Nguyễn Xuân Cảnh (30 tuổi) còn có bốn ngư dân khác. Cuối giờ chiều 27-7, Nha Trang MRCC mới nhận được tin báo tàu cá bị nạn ở vùng biển cách TP Cam Ranh (Khánh Hòa) khoảng 31 hải lý về phía đông bắc do tàu BĐ93009TS của một người tên Quốc cung cấp.

Theo ông Quốc, đây là các tàu trong một tập đoàn đánh bắt, anh em thường xuyên điện đàm với nhau nhưng từ sáng 25-7 ông không liên lạc được với tàu BĐ30796TS. Ngày 27-7, ông Quốc phát hiện tàu BĐ30796TS bị chìm nên điện đàm báo gia đình và bộ đội biên phòng, đến tối cùng ngày tàu câu mực bị nạn chìm hẳn.

Ông Nguyễn Xuân Bình cho biết ngay chiều tối 27-7 đã phối hợp Bộ đội biên phòng Khánh Hòa kêu gọi các tàu đánh cá lân cận, kể cả tàu Stolt AquaMarine của nước ngoài đang đi qua khu vực tham gia tìm kiếm cứu nạn nhưng không thành.

“Khu vực tàu bị nạn sâu 110-115m nên rất khó lặn tìm hoặc trục vớt phương tiện” - ông Bình nói. Sáng 31-7, thượng tá Phan Lê Văn - trưởng đồn biên phòng Cam Ranh - cho biết vẫn tiếp tục kêu gọi tàu thuyền hoạt động trong khu vực tàu bị nạn tìm kiếm.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên