02/08/2019 10:58 GMT+7

Chiều tối nay bão số 3 vào đất liền Quảng Ninh - Thái Bình

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Dự báo chiều tối nay 2-8 bão số 3 (bão Wipha) sẽ đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh - Thái Bình với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11, nước biển dâng 4-4,5m. Có nguy cơ gây nguy hiểm ở đảo Cô Tô.

Chiều tối nay bão số 3 vào đất liền Quảng Ninh - Thái Bình - Ảnh 1.

Vị trí và hướng đi bão số 3 - Ảnh: Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia

Tại cuộc họp ứng phó với bão số 3 diễn ra sáng nay, ông Mai Văn Khiêm - giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia - cho biết lúc 8h ngày 2-8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ vĩ Bắc, 109 độ kinh Đông, cách đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng 170km về phía Đông, Móng Cái 140km, sức gió mạnh nhất cấp 9 giật cấp 12, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 170km.

"Dự báo đến chiều nay 2-8, bão tiếp tục duy trì gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12, di chuyển theo hướng tây và di chuyển chậm 5-10km/h. Đến chiều tối nay bão số 3 sẽ đi vào đất liền Quảng Ninh - Thái Bình với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11.

Khi vào bờ, bão có xu hướng đi lệch xuống phía nam, sau đó suy yếu thành áp thấp và một vùng thấp" - ông khiêm nói.

Ông Khiêm lưu ý rằng theo quan trắc sáng nay thì nhiều khả năng bão sẽ đi qua khu vực đảo Cô Tô. Do bão di chuyển chậm với sức gió mạnh cấp 8 nên có nguy cơ gây nguy hiểm ở đảo Cô Tô.

"Sau khi áp sát bờ, bão có thể sẽ di chuyển song song bờ biển Quảng Ninh, Hải Phòng nên vùng gió mạnh cấp 8 sẽ ảnh hưởng đến tất cả các huyện của Quảng Ninh, Hải phòng và bắc Thái Bình. Vùng ven biển Quảng Ninh - Thái Bình có nguy cơ nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao 4-4,5m" - ông Khiêm nói

Mưa lớn tập trung ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (100-300mm), Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 300-400mm, Hà Nội mưa lớn từ chiều tối nay 100-200m.

Chiều tối nay bão số 3 vào đất liền Quảng Ninh - Thái Bình - Ảnh 2.

Dự báo chiều tối nay, bão số 3 (bão Wipha) sẽ đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh - Thái Bình với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11, nước biển dâng 4-4,5m - Ảnh: P. THẢO

Về công tác ứng phó tại các địa phương, các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định đã cấm biển trong ngày 1-8, tổ chức di dân 4.471 người (Quảng Ninh 311, Hải Phòng 861, Thái Bình 2.809, Nam Định 490). Hiện còn người 307 (4 khách nước ngoài) đang ở đảo Cô Tô.

Theo đại diện Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, từ chiều 1-8, các đơn vị của Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các địa phương kêu gọi, kiểm đếm, sắp xếp tàu thuyền, đưa người lồng bè, chòi canh ven biển lên bờ an toàn.

Đến 7h sáng nay, Bộ đội Biên phòng đã hướng dẫn 71.000, với 28.000 người phương tiện, 757 tàu du lịch, tàu khách, 218 tàu vận tải… di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng bão. Tất cả tàu thuyền trên tuyển biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa đã di dời và nắm được thông tin về bão. Có 7.900 lồng bè, chòi canh với hơn 11.000 người.

Biên phòng các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa đã thành lập 15 đoàn công tác với 2.168 cán bộ, chiến sĩ, 250 lượt phương tiện phối hợp với địa phương để triển khai công tác phòng chống bão. Tổ chức sơ tán 16.641 người, ngăn chặn 8 phương tiện với 23 ngư dân không cho ra biển ở Quảng Ninh.

Kiên quyết không để dân "trốn" trở lại lồng bè

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng bão số 3 có diễn biến rất phức tạp với nhiều kịch bản về hướng đi, không loại trừ khả năng chạy dọc bờ biển từ Quảng Ninh đến Nam Định vì vậy cần chuẩn bị mọi phương án có thể xảy ra.

Ông đề nghị các lực lượng cương quyết thực hiện công tác di dời và không cho dân quay trở lại lồng bè khi chưa hết nguy hiểm vì công tác di chuyển dân sớm quá sẽ bị tác động ngược lại vì không thấy gió bão thì dân lại trốn ra.

Bão gây mưa rất lớn vì vậy công tác chống úng ngập, an toàn đê điều, hồ đập cần quan tâm sát sao, ngập lụt tại Hà Nội vào đêm nay và ngày mai và sạt lở, lũ ống, lũ quét ở miền núi sau mưa bão.

Bão số 3 lờn vờn, Bạch Long Vĩ đang gió mạnh cấp 7, giật cấp 8 Bão số 3 lờn vờn, Bạch Long Vĩ đang gió mạnh cấp 7, giật cấp 8

TTO - Trong 3 giờ vừa qua, bão số 3 hầu như ít di chuyển, sáng nay tâm bão cách đất liền khoảng 180km về phía Đông. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã quan trắc được gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên