26/01/2023 18:28 GMT+7

Chiều mùng 5 Tết: Cửa ngõ Hà Nội ùn ứ, nội đô thông thoáng

Chiều 26-1 (mùng 5 Tết), các cửa ngõ Hà Nội tấp nập người dân từ các tỉnh trở lại, chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới.

Chiều mùng 5 Tết: Cửa ngõ Hà Nội ùn ứ, nội đô thông thoáng - Ảnh 1.

Khoảng 16h, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về trung tâm TP Hà Nội ken đặc xe, trong khi hướng về phía nam thông thoáng. So với mọi năm, tình hình có chút cải thiện khi đường gom cạnh cao tốc không đông đúc - Ảnh: VĂN CÔNG

Mùng 5 Tết là ngày nghỉ Tết cuối cùng của của cán bộ, công nhân viên chức, người dân lại trở về thủ đô để tiếp tục làm việc. Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, lượng xe vào các cửa ngõ Hà Nội tấp nập, người dân ra vào bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát đông đúc.

Chị Lê Thị Thu (Nam Định) cho biết quãng thời gian nghỉ Tết không quá dài nhưng cũng đã đủ để chị cùng gia đình đoàn tụ và có những khoảnh khắc tươi vui. "Hết Tết rồi, lại lên thành phố tìm cơ hội thôi!", chị Thu nói.

Chiều mùng 5 Tết: Cửa ngõ Hà Nội ùn ứ, nội đô thông thoáng - Ảnh 2.

Trái với cảnh tượng đông đúc thường ngày, đường vành đai 3 đoạn qua ngã tư Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân) chỉ xảy ra ùn ứ nhẹ tại khu vực chờ đèn đỏ. Đường trên cao thông thoáng. Những hướng đi Hà Đông, Cầu Giấy, các phương tiện có thể di chuyển chậm - Ảnh: VĂN CÔNG


Chiều mùng 5 Tết: Cửa ngõ Hà Nội ùn ứ, nội đô thông thoáng - Ảnh 3.

Trước cổng bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai), hàng dài phương tiện nối đuôi nhau hướng về trung tâm TP. Đây là hướng đi chính của người dân từ các tỉnh phía nam lên thủ đô nên thường xảy ra ùn ứ kéo dài. Do đó, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông được phân công điều tiết phương tiện từ sớm, từ xa - Ảnh: VĂN CÔNG

Chiều mùng 5 Tết: Cửa ngõ Hà Nội ùn ứ, nội đô thông thoáng - Ảnh 4.

Nhiều trẻ em theo bố mẹ từ quê lên Hà Nội với gương mặt mệt mỏi chiều mùng 5 Tết - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Chiều mùng 5 Tết: Cửa ngõ Hà Nội ùn ứ, nội đô thông thoáng - Ảnh 5.

Lên Hà Nội sau nhiều ngày nghỉ lễ, các bạn trẻ lựa chọn đi xe khách khệ nệ kéo theo những thùng đô, vali quần áo, đồ ăn được đóng gói cẩn thận từ quê - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Chiều mùng 5 Tết: Cửa ngõ Hà Nội ùn ứ, nội đô thông thoáng - Ảnh 6.

Sau Tết, người dân bắt đầu lên Hà Nội làm việc. Tại đường cao tốc Bắc Giang - Hà Nội, nhiều phụ huynh đèo con nhiều cây số từ quê lên thành phố nhưng "quên" mũ bảo hiểm cho các em - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Chiều mùng 5 Tết: Cửa ngõ Hà Nội ùn ứ, nội đô thông thoáng - Ảnh 7.

Đa số người dân chằng kỹ đồ đạc, túi xách, ba lô trên yên xe để vượt quãng đường từ quê lên thủ đô. Trong cái rét cắt da cắt thịt chỉ khoảng 14 - 15 độ C với của miền Bắc, các bác tài đã mặc những chiếc áo phao ấm áp, găng tay để bảo vệ sức khỏe - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Khách ùn ùn quay lại sau Tết, Tân Sơn Nhất rất đông ngườiKhách ùn ùn quay lại sau Tết, Tân Sơn Nhất rất đông người

Ngày 26-1 (mùng 5 Tết), sẽ có 144.871 lượt khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, con số xác lập kỷ lục từ trước tới nay. Sẽ không tránh khỏi những khung giờ cao điểm, sân bay thêm "nóng" những ngày sau Tết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên