
Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi tòa chung cư bị hư hại sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga tại Kharkov, Ukraine - Ảnh: REUTERS
Theo báo cáo công bố ngày 14-7 của Phái bộ Giám sát nhân quyền Liên hợp quốc tại Ukraine được Hãng tin AFP dẫn lại, ít nhất 293 dân thường đã thiệt mạng và 1.990 người bị thương trong tháng 6.
Đây là mức thương vong theo tháng cao nhất kể từ tháng 4-2022 - thời điểm cuộc xung đột Nga - Ukraine bước sang tháng thứ hai.
Liên hợp quốc nhận định phần lớn thương vong xuất phát từ các cuộc tấn công tầm xa của Nga nhằm vào các khu dân cư tại Dinpro, Odesa và nhiều khu vực cách xa tiền tuyến.
Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2026, số thương vong dân thường do các loại vũ khí tầm xa gây ra đã tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo Liên hợp quốc, việc Ukraine thiếu tên lửa phòng không đã khiến khả năng đánh chặn suy giảm, theo đó các cuộc không kích của Matxcơva cũng gây thiệt hại lớn hơn đối với khu dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự.
Báo cáo cũng cho thấy xu hướng thương vong dân thường tiếp tục gia tăng trong năm nay.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Liên hợp quốc đã xác minh 1.396 trường hợp dân thường thiệt mạng tại Ukraine, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025 và cao gấp hơn hai lần so với cùng kỳ năm 2024.
Ở chiều ngược lại, phía Nga cũng ghi nhận số dân thường thương vong trên lãnh thổ nước này tăng lên.
Theo số liệu do chính quyền Nga công bố và được Liên hợp quốc dẫn lại, có 250 dân thường thiệt mạng trong nửa đầu năm 2026, tăng 121% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngoài ra, Liên hợp quốc cho biết đã xác minh 16.431 trường hợp dân thường thiệt mạng tại Ukraine kể từ thời điểm nổ ra chiến sự vào tháng 2-2022, trong đó có 803 trẻ em.
Tuy nhiên, tổ chức này lưu ý con số thực tế có thể cao hơn đáng kể do chưa thể xác minh đầy đủ số người thiệt mạng tại các khu vực từng diễn ra giao tranh ác liệt và hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga, như Mariupol và Lysychansk.
Trong bối cảnh Ukraine được cho là đã phần nào ổn định được tình hình trên tiền tuyến, việc Mỹ cắt giảm nguồn viện trợ tên lửa phòng không do cần tập trung nguồn lực vào chiến sự tại Iran đã khiến khả năng bảo vệ các đô thị của Kiev bị ảnh hưởng.
Tổng thống Volodymyr Zelensky đang tiếp tục kêu gọi Mỹ và các đồng minh châu Âu tăng cường hỗ trợ phòng không, trong khi các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột vẫn gần như rơi vào bế tắc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận