08/11/2013 22:08 GMT+7

Chiến sĩ nhà giàn xuống tàu tránh bão khẩn cấp

MAI THẮNG
MAI THẮNG

TTO - Trước khả năng tàn phá của cơn bão HaiYan, Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 2 đã chỉ đạo các nhà giàn DK1 sẵn sàng rời nhà xuống tàu đi tránh bão khẩn cấp.

8HTOY0xV.jpgPhóng to
Tàu hải quân Vùng 2 trực tại nhà giàn Quế Đường - Ảnh: Mai Thắng

Điện về từ nhà giàn Quế Đường, thiếu tá Nguyễn Văn Hiền, chỉ huy trưởng cho biết, khu vực DK1 đã có sóng to cấp 6 cấp 7, mưa theo từng cơn và gió mạnh.

Nhà giàn Quế Đường đã chuẩn bị lương khô, thuốc quân y, máy thông tin và những vật dụng thiết yếu đem theo.

Tại nhà giàn DK1/10 Bãi cạn Cà Mau, Chỉ huy trưởng thiếu tá Nguyễn Văn Đoàn cho biết: “Từ chiều tối 8-11 biển đã động, sóng gió cấp 5 cấp 6. Là nhà giàn gần bờ nhất so với các nhà giàn khác, song sẵn sàng xuống tàu đi tránh bão khi có lệnh. Chúng tôi đã chuẩn bị áo phao cá nhân, phao bè, súng tín hiệu và sẵn sàng rời nhà đi tránh bão”.

Theo Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên tiểu đoàn DK1, các nhà giàn DK1 báo cáo về qua điện cơ yếu, tất cả cán bộ, chiến sĩ vững vàng tư tưởng, an toàn về người và vũ khí trang bị.

Nhà giàn Cụm Tư Chính, Phúc Nguyên, Quế Đường hiện vẫn liên lạc chặt chẽ với tàu trực, để máy thông tin canh 24/24, chủ động rời nhà xuống tàu khi không bảo đảm an toàn.

MAI THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên