
Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề ngày 2-6 - Ảnh: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM
Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, ông Lộc cho biết chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến thăm chính thức Thái Lan, Singapore và Philippines đã đạt được toàn diện các mục tiêu, yêu cầu đề ra, tạo được những dấu ấn quan trọng cả về chính trị, đối ngoại, kinh tế và hợp tác phát triển.
Chuyến thăm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với ASEAN và các nước trong khu vực.
Đồng thời góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Thái Lan, Singapore và Philippines, nâng cao vị thế, uy tín và vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.
Đặc biệt, chuyến thăm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển bền vững.
Nhiều mô hình phát triển tiên tiến, nhiều sáng kiến hợp tác mới và nhiều định hướng chiến lược được trao đổi, thống nhất trong chuyến thăm có ý nghĩa tham khảo quan trọng đối với quá trình phát triển của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng trong giai đoạn tới.
Ông Lộc cho rằng trong quá trình phát triển, TP.HCM cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Theo ông Lộc, cần xem đây là động lực quan trọng để tạo đột phá phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của TP trong giai đoạn mới.
Đồng thời tập trung xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh, gắn kết chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các quỹ đầu tư, tạo điều kiện thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ.
Đẩy nhanh quá trình hình thành Đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM, nghiên cứu vận dụng các mô hình tiên tiến như A*STAR của Singapore, Trung tâm Nghiên cứu sản xuất tiên tiến Việt Nam (VAMRC), các khu công nghiệp thế hệ mới và các trung tâm đổi mới sáng tạo để hình thành các cực tăng trưởng mới dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, dữ liệu và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, lãnh đạo TP.HCM và các đại biểu chúc mừng các dự án hợp tác giữa hai nước, trong đó có việc triển khai thêm 5 khu công nghiệp VSIP, gồm VSIP 4 Bình Dương tại TP.HCM - Ảnh: T.T.
Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong các ngành công nghệ chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ số, công nghệ sinh học và các ngành công nghiệp công nghệ cao.
Đẩy nhanh việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM, đồng thời phát triển hệ sinh thái tài chính xanh, tài chính đổi mới sáng tạo, đầu tư mạo hiểm và các cơ chế huy động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển.
Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu và hệ thống thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước hình thành mô hình quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu thời gian thực, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số tiên tiến.
Tận dụng hiệu quả các cơ hội hợp tác với các đối tác trong khu vực ASEAN về logistics, cảng biển, kinh tế biển, thương mại, du lịch, giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của TP.HCM.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận