10/03/2015 20:07 GMT+7

Chiêm ngưỡng những tác phẩm của danh họa Lê Bá Đảng

M.TỰ
M.TỰ

TTO - “Lê Bá Đảng có tác phẩm gần như ở tất cả thể loại của mỹ thuật và với thể loại nào ông cũng ở đỉnh cao”.

Tác phẩm Đường mòn Hồ Chí Minh bằng chất liệu sơn dầu. Lê Bá Đảng nói: đó là hình ảnh được nhìn từ trên trời  cao xuống - Ảnh: Ngọc Hiển

Đó là lời của họa sĩ Trần Khánh Chương, chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, đã nói trong một bộ phim tài liệu về danh họa này.

Danh họa Lê Bá Đảng - một người Việt thành danh ở Pháp và nổi tiếng cả thế giới (theo ghi nhận của Trung tâm tiểu sử quốc tế thuộc Đại học Cambridge - Anh), được giới nghệ thuật gọi là “bậc thầy của hai thế giới Đông - Tây”. 

Chưa có con số thống kê đầy đủ về số lượng tác phẩm của ông, nhưng theo các nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, Tô Nhuận Vỹ - những người thân cận với Lê Bá Đảng - thì gia tài ấy là “vô cùng đồ sộ”.

Ông sáng tác với đủ loại chất liệu tạo hình và thể loại mỹ thuật: tranh sơn dầu, màu nước, mực tàu, trên giấy, trên vải, trên gỗ, trên đá, bêtông...; ông làm cả điêu khắc; ông đặc biệt thành công với nghệ thuật đồ họa và cho ra đời một phương pháp nghệ thuật được gọi tên “lebadangraphies” (đồ họa Lê Bá Đảng).

Ông đã làm nghệ thuật sắp đặt từ rất sớm, khoảng thập niên 1980, mà tác phẩm nổi tiếng của ông là một khu hang động nghệ thuật “Giáo đường hình ảnh” (Cathédrale Dimages) được kiến tạo trong lòng núi đá vôi miền Les Baux de Provence (nước Pháp).

Ông có một cách tạo hình rất lạ, đó là cách nhìn sự vật và thế giới bằng góc nhìn từ trên cao xuống. Thế giới hiện ra trong tác phẩm của ông như là mặt đất được nhìn từ bầu trời.

“Nó giống như bạn ngồi trên máy bay nhìn xuống mặt đất vậy”, Lê Bá Đảng nói.

Giới nghệ thuật châu Âu gọi phương pháp này của ông bằng thuật ngữ lebadangspaces (không gian Lê Bá Đảng).

Ảnh: Chân dung Lê Bá Đảng tại Pháp

Theo lời mời của chính quyền tỉnh Thừa  Thiên - Huế, họa sĩ Lê Bá Đảng đã đưa tác phẩm từ Pháp về quê nhà.

Năm 2006, Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng đã khánh thành tại tòa nhà đẹp bên bờ sông Hương (15 Lê Lợi, Huế). Tại đây, hiện đang trưng bày 449 tác phẩm và 45 tư liệu quý mà họa sĩ đã hiến tặng cho Huế.

Chúng tôi xin giới thiệu thêm một số tác phẩm của họa sĩ Lê Bá Đảng hiện đang trưng bày tại Huế, tư gia của ông ở Paris (Pháp) và nhiều bảo tàng, sưu tập cá nhân trên thế giới.

Tác phẩm Cọc Bạch Đằng - Ảnh: Ngọc Hiển chụp lại
Tác phẩm đồ họa của Lê Bá Đảng tại triển lãm Mùa xanh muôn một, Huế tháng 6-2004 - ảnh: Minh Tự chụp lại
Tranh đôi ghép bằng sợi tơ hồng - tại triển lãm Mùa xanh muôn một, Huế tháng 6-2004 - ảnh: Minh Tự chụp lại
Điêu khắc của Lê Bá Đảng về những người dân làng quê ông - ảnh: Minh Tự chụp lại

Các tác phẩm đồ họa bằng chất liệu giấy theo phong cách riêng của Lê Bá Đảng - Ảnh: Minh Tự chụp lại

Các tác phẩm đồ họa bằng chất liệu giấy theo phong cách riêng của Lê Bá Đảng - Ảnh: Minh Tự chụp lại

Con voi được làm bằng vật liệu lấy từ chiếc máy bay B52 đầu tiên bị bắn rơi ở Hà Nội - Ảnh: Minh Tự chụp lại

Một tác phẩm bằng mực tàu của Lê Bá Đảng - ảnh: Minh Tự chụp lại

 

Một bức trong bộ tranh Mèo, khởi nghiệp của Lê Bá Đảng - Ảnh: Thái Lộc chụp lại
Tác phẩm Mặc áo cho cây triển lãm tháng 4-2014 - Ảnh: Ngọc Hiển chụp lại

 

M.TỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên