09/09/2024 18:49 GMT+7

Chiếm đoạt 80 tỉ của cựu chủ tịch Tân Hoàng Minh, cựu vụ trưởng bị đề nghị 20 năm tù

Mặc dù cựu vụ trưởng Nguyễn Sỹ Tá liên tục khai mình không phạm tội, nhưng viện kiểm sát cho rằng đủ căn cứ xác định ông lừa đảo 80 tỉ đồng của cựu chủ tịch Tân Hoàng Minh, và đề nghị mức án 20 năm tù.

Chiếm đoạt 80 tỉ của cựu chủ tịch Tân Hoàng Minh, cựu vụ trưởng bị đề nghị 20 năm tù - Ảnh 1.

Cựu vụ trưởng Nguyễn Sỹ Tá tại phiên tòa ngày 12-8 bị xét xử với cáo buộc chiếm đoạt 80 tỉ đồng của chủ tịch Tân Hoàng Minh - Ảnh: DANH TRỌNG

Chiều 9-9, viện kiểm sát đã công bố bản luận tội đối với ông Nguyễn Sỹ Tá, cựu vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Ủy ban Dân tộc, với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 80 tỉ đồng của cựu chủ tịch Tân Hoàng Minh.

Viện kiểm sát đánh giá rằng cựu vụ trưởng Nguyễn Sỹ Tá phạm tội trong vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo nhận 80 tỉ đồng tiền đặt cọc dự án Núi Cuống (tỉnh Quảng Ninh) từ ông Đỗ Anh Dũng (cựu chủ tịch Tân Hoàng Minh).

Tuy nhiên, cựu vụ trưởng đã không chuyển tiền đặt cọc cho Công ty Đức Anh (là chủ dự án). Sau nhiều lần bị ông Dũng nhắc thì bị cáo Tá đã chuyển trả lại 33 tỉ đồng cho ông Dũng.

Tại phiên tòa, khi trả lời thẩm vấn, ông Tá nhiều lần khai mình không phạm tội. Bị cáo giải thích số tiền 80 tỉ nhận từ ông Đỗ Anh Dũng là "tiền thưởng môi giới" khi đã kết nối ông chủ Tân Hoàng Minh và Công ty Đức Anh để mua bán dự án.

Trong phần luận tội, viện kiểm sát đánh giá bị cáo Tá thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp. Bị cáo chưa thành khẩn, loanh quanh, thay đổi lời khai để chối tội. Do đó cựu vụ trưởng không được hưởng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo.

Đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Sỹ Tá về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, năm 2018 Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Đức Anh, chủ đầu tư dự án đảo Núi Cuống (xã Đại Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) nhờ ông Tá tìm người mua dự án.

Ông Tá mang một quyển quy hoạch địa điểm đảo Núi Cuống đến Công ty Tân Hoàng Minh gặp ông Dũng giới thiệu bán dự án.

Ông Tá cho biết dự án đảo Núi Cuống và Công ty Đức Anh là của ông Tá, do ông là cán bộ nhà nước không đứng tên được, nên nhờ lái xe và người giúp việc đứng tên hộ. Ông Đỗ Anh Dũng tin tưởng nên đồng ý mua dự án này.

Ngày 10-1-2019, ông Dũng đã đặt cọc 80 tỉ đồng cho ông Tá để đảm bảo việc mua cổ phần của Công ty Đức Anh.

Sau khi nhận được tiền đặt cọc, ông Tá không thực hiện đúng thỏa thuận, không nộp tiền đặt cọc cho Công ty Đức Anh, mà chiếm đoạt số tiền này sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau nhiều lần ông Dũng thông báo yêu cầu trả lại tiền đặt cọc, ông Tá chỉ trả 33 tỉ đồng, chiếm giữ 47 tỉ đồng.

Sau đó Công ty Đức Anh cũng hủy hợp đồng với Tân Hoàng Minh, không bán dự án đảo Núi Cuống cho doanh nghiệp này.

Ông Dũng khẳng định số tiền 80 tỉ đồng của ông chuyển cho ông Tá là để đặt cọc mua dự án đảo Núi Cuống. Ông Dũng được xác định là bị hại và có đơn đề nghị cơ quan tố tụng buộc ông Tá phải hoàn trả 47 tỉ đồng còn lại.

Quá trình điều tra, cựu vụ trưởng Tá không thừa nhận hành vi phạm tội, thường xuyên thay đổi lời khai. Theo cáo trạng, ông Tá cho rằng đã giới thiệu ông Dũng tới Công ty Đức Anh để mua dự án, được ông Dũng "thưởng" 80 tỉ đồng nhưng yêu cầu ký một số thỏa thuận.

Bị cáo khẳng định "do tin lời ông Dũng, ông đã ký nhưng không đọc nội dung thỏa thuận, không được giao lại bản thỏa thuận, nên không biết bản thân ký vào thỏa thuận đặt cọc".

Chiếm đoạt 80 tỉ của cựu chủ tịch Tân Hoàng Minh, cựu vụ trưởng bị đề nghị 20 năm tù - Ảnh 2.Mở lại phiên tòa xử cựu vụ trưởng lừa đảo 80 tỉ của chủ tịch Tân Hoàng Minh

Cựu vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ủy ban Dân tộc Nguyễn Sỹ Tá bị tòa án đưa ra xét xử với cáo buộc lừa cựu chủ tịch Tân Hoàng Minh chuyển 80 tỉ đồng đặt cọc mua dự án đảo Núi Cuống tại Quảng Ninh, rồi chiếm đoạt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên