15/04/2009 12:26 GMT+7

Chia tay sau đính hôn

THẢO VY (Theo Wikihow)
THẢO VY (Theo Wikihow)

TTO - Chia tay nhau khi đã gần kề ngày hạnh phúc quả là nỗi đau chẳng dễ phai nhạt một sớm một chiều. Bao nhiêu ước mơ, kỳ vọng về tương lai tươi đẹp đã tan thành bọt biển chỉ trong khoảnh khắc. Tuy nhiên, hạnh phúc vẫn còn chờ đợi bạn ở phía trước. Hãy dũng cảm chấp nhận thử thách để vững bước đến một chân trời mới tốt đẹp hơn.

l75UbfGa.jpgPhóng to
Ảnh: miraclelewis.com
TTO - Chia tay nhau khi đã gần kề ngày hạnh phúc quả là nỗi đau chẳng dễ phai nhạt một sớm một chiều. Bao nhiêu ước mơ, kỳ vọng về tương lai tươi đẹp đã tan thành bọt biển chỉ trong khoảnh khắc. Tuy nhiên, hạnh phúc vẫn còn chờ đợi bạn ở phía trước. Hãy dũng cảm chấp nhận thử thách để vững bước đến một chân trời mới tốt đẹp hơn.

Sau đây là một vài gợi ý giúp bạn vượt qua cơn sốc để bắt đầu lại một tương lai mới.

Dù chia tay nhau vì lý do nào đi nữa, giờ đây bạn cũng phải đối mặt với thực tại là tương lai của mình sẽ phải thay đổi ít nhiều. Tại thời điểm này có thể tương lai đó vẫn còn mịt mù phía trước, nhưng rồi ngày hạnh phúc ấy chắc chắn cũng sẽ đến, ngày “người ấy” của bạn xuất hiện.

Đừng bi quan nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ tìm được một người “tốt” như vị hôn phu có duyên không nợ của bạn. Rồi bạn sẽ gặp “một nửa” của mình, tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Đừng cho rằng mình là người chẳng ra gì để rồi nghi ngại, lảng tránh và bỏ qua cơ hội.

Hãy xóa bỏ những gì gợi bạn nhớ về vị hôn phu đã qua. Điều này rất quan trọng vì như thế bạn sẽ thanh thản tiến bước về phía trước, bỏ lại sau lưng những kỷ niệm buồn.

Nếu không muốn phải trực tiếp trả lại anh ấy những vật kỷ niệm, bạn có thể đóng thùng lại hoặc bỏ đi. Đối với những món quà đắt tiền hay thể hiện tình cảm nồng nhiệt ngày xưa của anh ấy dành cho bạn, nếu muốn tránh mặt anh ấy vào lúc này, bạn có thể nhờ ai đó đem trả lại thay vì bỏ vào sọt rác. Hãy can đảm và dứt khoát, bạn sẽ thấy dễ chịu hơn.

Hãy khóc hay trốn vào một nơi nào đó để gặm nhấm nỗi buồn, nhưng chỉ vài ngày thôi. Sau đó hãy quyết tâm đứng dậy và sẵn sàng bắt tay vào tạo dựng một tương lai mới cho mình.

Sau khi đã bình tâm trở lại, hãy thông báo với bà con, bạn bè, những ai quan tâm đến đám cưới của bạn (nếu như đã chọn ngày) rằng đám cưới đã bị hủy. Thông báo càng sớm càng tốt để mọi người khỏi phải chuẩn bị hoài công. Nếu đã nhận quà cưới của ai đó, hãy khéo léo trả lại và đừng quên kèm theo lời cảm ơn.

Hãy đi chơi với bạn bè hay người thân trong gia đình cho khuây khỏa để tránh nghĩ ngợi về lễ cưới không thành vừa qua. Đừng bi quan thu mình trong vỏ ốc mà nên tìm gặp những người ủng hộ, yêu thương và có thể giúp bạn cảm giác yêu đời trở lại. Bạn sẽ có cơ hội gặp những người đã từng trải qua cảnh ngộ tương tự. Hãy mở lòng với họ, những người này sẽ cho bạn những lời khuyên, chia sẻ hữu ích và cả những bằng chứng sống động, cho thấy rồi bạn cũng sẽ vượt qua nỗi đau này một cách bình an.

Dù đã đặt chỗ hay chưa đặt chỗ cho chuyến du lịch trăng mật, hãy cứ rủ một người bạn thân đi cùng cho vui. Ngay cả khi chỉ đi một mình, cũng hãy tự “ban” cho mình một cơ hội nghỉ ngơi ở nơi nào đó xa hẳn nơi bạn đang ở.

Hãy lên đường và thực hiện một điều gì đó khác với những gì trước đây bạn thường làm, một điều gì đó “nổi loạn” đôi chút. Sự khác biệt đó sẽ rất tốt cho bạn. Khi bạn đi du lịch, hãy nhớ nghỉ ngơi thật thoải mái, hoàn toàn sống cho mình. Thích mua gì cứ mua, thích ăn gì cứ ăn.

Cưới hỏi là quyết định của cả hai người. Cố đào bới cái sai của người kia chỉ khiến bạn thêm oán giận và buồn chán mà thôi. Có thể bạn cho rằng anh ấy là người có lỗi trong chuyện chia tay nhưng thông thường, cả hai phía đã có cảm giác không ổn từ lâu nhưng vẫn bỏ qua điều đó để tiến đến hôn nhân.

Hãy phân tích nhưng cẩn thận đừng đi quá xa. Hãy thừa nhận rằng anh ấy và bạn đã có những suy nghĩ và hành động khác biệt nhau và đây cũng là dấu hiệu cho thấy hai người khó phù hợp với nhau và chia tay sớm sẽ tốt hơn là vương vấn về sau. Hãy tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cưới nhau rồi cả hai mới phát hiện rằng mình không hợp. Ly hôn chăng? Hãy tập tha thứ thay vì trách cứ bản thân mình hay đổ lỗi cho anh ấy.

Làm thế là khôn ngoan vì chính bạn cũng đâu muốn lưu giữ vật ấy mà làm gì. Nếu bạn đem bán nhẫn đi, bạn sẽ cảm giác tội lỗi thế nào ấy. Tốt nhất là hãy trả lại cho người đã mua. Rồi cũng sẽ đến lúc bạn được nhận một chiếc nhẫn cưới thật sự dành cho bạn!

THẢO VY (Theo Wikihow)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất