
Khán giả sẽ luôn nhớ những vai diễn đáng yêu của Ngọc Trinh trên sân khấu kịch - Ảnh: LINH ĐOAN
Ngọc Trinh không phải là ngôi sao nhưng cô thuộc dạng diễn viên thực lực. Cô có lối sống khá trầm lắng nên cũng ít xuất hiện thông tin trên mạng, chỉ có một lần ồn ào là vụ kiện tụng liên quan đến hợp tác làm sân khấu.
Chính vì tính cách đó của Trinh nên ở tang lễ của cô, gia đình mong muốn một không khí ấm áp, trang trọng và yên tĩnh. Gia đình từ chối trả lời phỏng vấn báo chí, khách đến viếng được đề nghị không chụp ảnh, quay phim. Các YouTuber cũng chỉ có thể đứng quay ở phía ngoài khu vực tang lễ.
Khắc phục nhược điểm để làm nghệ thuật
Ngọc Trinh từng tâm sự với Tuổi Trẻ rằng cô rất mê cải lương, ban đầu từng định thi vào khoa kịch hát dân tộc nhưng vì một số lý do đã chuyển qua học kịch.
Ngọc Trinh nhỏ nhắn, không có ngoại hình đẹp xuất sắc. Cô kể do giọng nói không hay, hơi bị chói tai nên thường bị chê. Vì vậy thời gian đầu theo học ở trường Trinh phải vất vả tập luyện để có giọng thoại đẹp.
Gia cảnh khó khăn nên thời trẻ Ngọc Trinh rất năng nổ chạy sô để kiếm tiền. Cô nói vui rất thích được giao những vai nghèo khó để đỡ tốn tiền chuẩn bị phục trang. Không chỉ diễn kịch, Ngọc Trinh còn tham gia tấu hài. Hễ có sô kêu là cô chạy. Cực kỳ chăm chỉ và không nề hà vai lớn, nhỏ.

Ngọc Trinh và Đại Nghĩa trong vở Tiếng giày đêm đại thắng tại Liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2018. Vở nhận huy chương vàng, Ngọc Trinh và Đại Nghĩa được huy chương vàng cá nhân - Ảnh: LINH ĐOAN
Chính vì sự chịu khó đó mà Ngọc Trinh có thể diễn rất đa dạng, xuất sắc nhất là những vai tính cách. Hồi còn ở sân khấu Idecaf, Ngọc Trinh có rất nhiều vai hay trong các vở Xóm nhỏ Sài Gòn, Trái tim nhảy múa, Con Tám con Cấm... Vai con sen trong Cậu Đồng của Ngọc Trinh được đánh giá là vai rất hay, khó ai vượt qua.
Khi sân khấu Thế Giới Trẻ mới thành lập, Ngọc Trinh là một trong những nghệ sĩ đầu tiên tham gia. Lúc đó cô là đào chính trong một loạt vở như Đời Như Ý, Họa hồn, Thần tiên cũng nổi điên, Tình yêu nổi loạn, Chuyện tình Bangkok, Chuyện 2 chàng...
Ngọc Trinh chính là nghệ sĩ đầu tiên thể hiện nhân vật Bé Ba, cô gái bị khùng trong vở Đời Như Ý. Cô đã tạo nên dấu ấn cho nhân vật bởi lối diễn tỉnh rụi, khùng một cách... tự nhiên chứ không gồng, rất duyên dáng, dễ thương. Vở này Ngọc Trinh đoạt huy chương vàng cá nhân cho vai diễn.

Nghệ sĩ Ngọc Trinh vai Bé Ba trong vở Đời Như Ý - Ảnh: Facebook đạo diễn Bùi Quốc Bảo

Ngọc Trinh và Hòa Hiệp xuất sắc trong vở Mưa bóng mây. Vở đoạt huy chương vàng vở diễn Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021, Ngọc Trinh và Hòa Hiệp nhận huy chương vàng cá nhân - Ảnh: LINH ĐOAN
Ra đi nhẹ nhàng như ước nguyện
Ngọc Trinh đã từng là đạo diễn mùa đầu tiên chương trình Tài tử miệt vườn năm 2018. Ông Nguyễn Thanh Hùng - giám đốc Sài Gòn Today, từng làm việc chung với Ngọc Trinh khi ở Đồng Tháp - chia sẻ Ngọc Trinh tuy là nữ nhưng làm việc rất lăn xả, không bao giờ chịu đầu hàng trước khó khăn.
"Trinh rất thẳng thắn, có gì là nói ngay, nói xong, giải quyết xong là bỏ không giận hờn.
Đã nhận việc gì làm hết lòng như đó là chuyện của nhà mình nên anh em ai cũng quý!" - ông Hùng kể.
Ngọc Trinh sống khá khép kín, thời gian rảnh rỗi cô thích đăng ký học thêm những khóa học mới để bổ sung kiến thức.

Trước một ngày Ngọc Trinh ra đi, Hồng Ngọc dù được gia đình báo hung tin Trinh hôn mê nhưng tánh Trinh kín đáo nên Hồng Ngọc chỉ lặng lẽ đăng hình hai chị em và viết "Mãi xinh đẹp nha" - Ảnh: NVCC
Với đàn em có tiềm năng cô luôn hối thúc họ học. Đạo diễn Vũ Trần từng kể Ngọc Trinh bắt anh đi học đạo diễn để nâng cao tay nghề. Cô cũng hỗ trợ học phí để anh an tâm lo việc học.
Đạo diễn Hồng Ngọc từ Mỹ nghẹn ngào: "Dù đã được gia đình cho biết Trinh hôn mê cả 10 ngày nhưng giờ tôi vẫn không tin nổi là chị đã ra đi. Những lúc trò chuyện, thỉnh thoảng Trinh hay nói vui sau này chết chị ước được ra đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản. Trinh đi quá đột ngột khi tuổi đời còn trẻ nhưng ít ra chị cũng được ra đi đúng như ước nguyện của mình".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận