24/05/2024 15:31 GMT+7

Chia buồn cùng nạn nhân vụ cháy, bạn đọc mong phòng cháy phải ưu tiên hàng đầu

Bao giờ và làm sao để không còn những vụ cháy thương tâm như vậy? Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi và tìm câu trả lời sau vụ cháy khiến 14 người tử vong tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Cảnh sát phải kéo đường ống dẫn nước từ ngoài phố Trung Kính vào sâu trong ngõ để dập lửa trong vụ cháy rạng sáng 24-5 - Ảnh: MINH THANH

Cảnh sát phải kéo đường ống dẫn nước từ ngoài phố Trung Kính vào sâu trong ngõ để dập lửa trong vụ cháy rạng sáng 24-5 - Ảnh: MINH THANH

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, khoảng 0h30 sáng 24-5, tại ngôi nhà 3 tầng nằm trong ngõ 43 Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ cháy. Do ngôi nhà bị cháy nằm sâu trong ngõ nhỏ, cách mặt đường Trung Kính khoảng 200m nên cảnh sát phải kéo đường ống dẫn nước vào để dập lửa.

Tại hiện trường, đám cháy đã thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp, xe đạp điện để tại khu vực sân. Phần khung thép, mái tôn che trước sân đã đổ sập. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong.

Tang thương, thật đau lòng

"Tang thương! Nỗi đau vụ cháy trước chưa nguôi ngoai, lại tiếp vụ cháy này làm chết nhiều người", bạn đọc Phạm Thiết Hùng viết.

Cùng chung nỗi xót xa, bạn đọc Tuấn thêm vào: "Đau lòng quá. Xin chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân".

Bên cạnh việc gửi lời chia buồn sâu sắc đến với các gia đình người bị nạn, nhiều bạn đọc cho rằng đây cũng là lời cảnh báo, là hồi chuông báo động để làm sao tránh xảy ra những trường hợp tương tự.

Kể lại trường hợp của mình, bạn đọc tài khoản huut****@gmail.com viết: "Tôi sống ở một phường, tình hình cũng gần như vậy. Tuy chưa xảy ra vụ cháy nào nhưng rất nhiều gia đình đang biến nhà ở gia đình thành nhà cho thuê trọ và không ai kiểm tra.

Tôi từng gọi điện cho tổ trưởng dân phố bày tỏ lo ngại và mong công an kiểm tra nhưng hầu như họ không để ý đến...".

Làm sao để không còn xảy ra những trường hợp tương tự?

Đó là câu hỏi mà nhiều bạn đọc đặt ra sau vụ cháy thương tâm.

Vụ cháy nhà trọ 14 người chết ở Hà Nội: Người sống sót kể lại giây phút thoát nạn

"Không hiểu sao một cái ngõ nhỏ như vậy, chỉ đủ xe máy chạy vô mà cho phép xây dựng đến 3 tầng? Đã có quy định rõ ràng về số tầng được phép xây dựng căn cứ trên diện tích đường trước nhà, sao lại để xảy ra như vậy?", bạn đọc Thanh Đức hỏi. "Đề nghị điều tra và xem xét xử lý. Thật đau lòng".

Cùng suy nghĩ, bạn đọc Lê Hào viết: "Đau thương quá! Cần cơ quan chức năng làm rõ sau vụ cháy chung cư mini các nhà trọ kiểu này đã có lối thoát hiểm chưa? Có ai kiểm tra xem nhà này có an toàn phòng cháy chữa cháy chưa"?

Bạn đọc Dũng Lê bổ sung: "Đây là vụ cháy làm chết nhiều người thứ 2 ở Hà Nội trong thời gian gần đây. Nguyên nhân vẫn là những ngôi nhà không đủ lối thoát hiểm, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy".

Về giải pháp, bạn đọc này đề nghị: "Theo tôi, cần nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy cơ sở tại phường. Đồng thời, đầu tư để có những xe chữa cháy nhỏ, trụ chữa cháy cỡ nhỏ tương đương các hệ thống cấp nước chữa cháy cấp tầng ở các căn hộ chung cư, xe chữa cháy không vào được".

Góp thêm góc nhìn, bạn đọc Trịnh Hà viết: "Gần đây nhiều vụ cháy, có vụ cháy thảm khốc xảy ra ở Hà Nội. Nguyên nhân chỉ là do quá chật chội, không chủ động phòng cháy và không có biện pháp chữa cháy, cứu nạn kịp thời...".

Để tự bảo vệ mình, bạn đọc tài khoản Tèo lưu ý: "Chỉ mong mọi người cẩn trọng, trang bị mặt nạ chống ngạt khói để có thể chống chọi 5-10 phút trước khi được cứu hộ. Nhà phải dành chỗ thoát nạn nhanh chóng và nhất là liên kết với các nhà bên cạnh"!

Phòng cháy phải đặt lên hàng đầu

Sau vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ làm 56 người chết, các cơ quan hữu quan, các cấp chính quyền đã không ít lần yêu cầu rà soát, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy tại các chung cư mini, nhà cho thuê...

Ấy vậy mà hôm nay lại nghe tin 14 người chết do cháy tại nhà trọ ở Trung Kính. Thật đau xót.

Qua vụ việc này, một lần nữa cần xem xét trách nhiệm, đồng thời kiểm tra các chung cư mini, nhà cho thuê... Đặc biệt cấm cho thuê đối với nhà ở các ngõ sâu, hẹp, xe chữa cháy không thể tiếp cận.

Tôi nghĩ, khi đám cháy bùng phát, các bình chữa cháy nhỏ không đủ để dập tắt đám cháy quá lớn. Hơn nữa, tâm lý người dân không còn đủ bình tĩnh để sử dụng khi lửa cháy, khói nghi ngút gây ngạt thở, nguy hiểm tính mạng.

Để không còn xảy ra những trường hợp thương tâm, công tác phòng cháy phải đặt lên hàng đầu.

Bạn đọc Tran Thu

Vụ cháy nhà trọ 3 tầng ở Hà Nội: Hỗ trợ 50 triệu đồng đối với người tử vongVụ cháy nhà trọ 3 tầng ở Hà Nội: Hỗ trợ 50 triệu đồng đối với người tử vong

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo Công an TP phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy làm 14 người chết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên