19/08/2024 12:30 GMT+7

Chỉ trong nửa năm, người Hàn Quốc chi hơn 4.000 tỉ đồng để ăn trái cây Việt, nhất là chuối

Theo Tổng cục Hải quan, nửa năm nay người Hàn Quốc chi hơn 164 triệu USD (khoảng 4.100 tỉ đồng) mua rau quả từ Việt Nam. Nổi bật nhất, chuối là trái cây được người dân xứ sở kim chi yêu thích.

Chỉ trong nửa năm, người Hàn Quốc chi hơn 4.000 tỉ đồng để ăn trái cây Việt, nhất là chuối - Ảnh 1.

Rau quả Việt Nam được người Hàn Quốc ngày càng ưa chuộng, đặc biệt là chuối - Ảnh: Q.M.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan, hiện nay sau thị trường tỉ dân Trung Quốc, xứ sở kim chi Hàn Quốc là thị trường lớn thứ hai trong việc nhập khẩu rau quả Việt Nam, chuộng nhất là trái chuối. Thị trường này chiếm 5% tổng thị phần xuất khẩu rau quả.

Chẳng hạn như 6 tháng của năm 2024, Hàn Quốc đã chi hơn 164 triệu USD, tương đương khoảng 4.100 tỉ đồng, để mua rau quả từ Việt Nam, tăng gần 55% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 19-8, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Võ Quan Huy, giám đốc Công ty TNHH Huy Long An, có nhìn nhận về thị trường Hàn Quốc với trái cây, nông sản Việt Nam, đặc biệt là chuối.

"Vua nông sản" này cho rằng đứng đầu danh sách trái cây, người Hàn Quốc thích nhất ăn chuối Việt Nam. Sản phẩm của Công ty TNHH Huy Long An được đối tác Hàn Quốc mua nhiều với nhiều đơn hàng lớn, được bán tại nhiều siêu thị.

Ông Huy cũng lý giải do khí hậu của Hàn Quốc quá lạnh nên không thể trồng chuối, việc nhập khẩu sản phẩm từ nước ngoài là điều dĩ nhiên.

"Trước đây, với người Hàn, chuối là một mặt hàng nhập khẩu đắt đỏ và loại quả này chỉ dành cho những người giàu có. Các năm gần đây, chuối được nhiều quốc gia nhắm vào thị trường này nên phổ biến. Tuy nhiên, giá hoa quả Việt Nam cũng rẻ hơn các quốc gia khác.

Sau dịch COVID-19 cũng như khi thế giới kinh tế đang suy thoái, sức mua của người tiêu dùng Hàn đã phục hồi sau đại dịch và vẫn không có gì biến động. Vì thế, người Hàn ăn mạnh rau quả, trái cây Việt cũng dễ hiểu", ông Huy nói.

Theo Tổng cục Hải quan thống kê, ba mặt hàng nông sản chính đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu sang Hàn Quốc gồm chuối, xoài và hạt mè.

Trong đó xuất khẩu chuối đạt 35,4 triệu USD, tăng gần ba lần so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu xoài đạt 24 triệu USD, tăng 72%, và hạt mè đạt gần 30 triệu USD, tăng 62%.

Trao đổi điều này với ông Đặng Phúc Nguyên, tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, ông Nguyên cho biết chuối là loại quả đặc trưng vùng nhiệt đới được chuộng mạnh ở một đất nước nằm trong vùng khí hậu ôn đới như Hàn Quốc… như một chiều hướng thuận của thị trường. Vì thế quy mô nhập khẩu rau quả từ Hàn Quốc luôn tăng trưởng.

"Gần 8 tháng, kim ngạch nhập khẩu rau quả từ Việt Nam của Hàn Quốc đạt hơn 200 triệu USD và có khả năng tiếp tục tăng mạnh vào dịp lễ Tết cuối năm.

Riêng chuối, quy mô thị trường Hàn Quốc mỗi năm đã hơn 300 triệu USD. Chuối có nhiều tiềm năng để tăng trưởng và mở rộng thị phần tại nước này", ông Nguyên cho hay.

Cũng theo ông Nguyên, ngoài chuối, dưa hấu, dứa, dâu, nho, xoài và mít, sầu riêng... cũng đang được người Hàn Quốc quen thuộc và ngày càng ăn nhiều hơn.

"Quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều cơ hội phát triển khi cả hai nước cùng tham gia và hưởng lợi nhiều lợi ích từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương.

Tuy nhiên để cạnh tranh với hoa quả từ Thái Lan và Philippines, hàng hóa Việt Nam cần đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, về đóng gói phù hợp với yêu cầu của thị trường này", ông Nguyên khuyến cáo.

Hạnh nhân Việt được ưa chuộng, xuất khẩu tăng 244 lần

Theo Tổng cục Hải quan thống kê, người Hàn Quốc ngoài ăn mạnh chuối, xoài và hạt mè Việt Nam thì các mặt hàng khác như thanh long, dưa hấu, nấm hương, sầu riêng và dứa cũng được tiêu thụ mạnh.

Cụ thể, thị trường này có mức tăng trưởng mạnh từ 40% đến 217% so với cùng kỳ. Đặc biệt, xuất khẩu hạnh nhân, một loại hạt của Việt Nam, đạt gần 2 triệu USD, tăng 244 lần.

Chỉ trong nửa năm, người Hàn Quốc chi hơn 4.000 tỉ đồng để ăn trái cây Việt, nhất là chuối - Ảnh 2.Trồng chuối Nam Mỹ xuất khẩu

TTO - Ông Lê Xuân Phương - giám đốc Công ty TNHH Hoàn Vũ (xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, Đắk Lắk) - cho biết công ty đang trồng khoảng 70ha chuối Nam Mỹ tại huyện Ea Súp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên