Tag: Trái cây Việt

Trái vải lòng vòng qua Mỹ

Để đưa trái vải ở Bắc Giang đi Mỹ, nhiều doanh nghiệp phải mất sáu công đoạn đưa từ Bắc vào Nam, từ nhà đóng gói đến cơ sở chiếu xạ tốn rất nhiều thời gian và chi phí.

5 tháng, Việt Nam xuất khẩu hơn 131.000 tấn hồ tiêu; Lễ hội Trái cây Long Khánh diễn ra từ ngày 15 đến 23-6.

Xuất khẩu gạo, trái cây Việt qua kênh... online

Sở Công Thương TP.HCM cho biết sẽ phối hợp cùng các tổ chức, nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa ra toàn cầu theo quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn.

Đại dịch và cơ hội cho nông sản Việt

TTO - Chưa biết đại dịch COVID-19 lúc nào chấm dứt và đây cũng không phải đại dịch cuối cùng, nhưng nó cho ta những bài học để sẵn sàng cho những cơ hội sắp tới.

Trái cây Nhật giá cao, nhiều người vẫn xôn xao mua

Giá nhiều loại trái cây nhập khẩu từ Nhật Bản cao gấp 40 đến 100 lần so với trái cây Việt, cao hơn cả trái cây nhập từ Hàn Quốc, Úc, Newzaeland và Mỹ, song nhiều khách hàng vẫn ưa chuộng và sẵn sàng chi trả bạc triệu để mua.

New Zealand giúp Việt Nam tạo ra giống thanh long mới, thơm ngon hơn

TTO - Thanh long, nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu gần 1 tỉ USD/năm, đã đạt được nhiều thay đổi tích cực sau nhiều năm hợp tác với New Zealand.

Trung Quốc tăng mua, nhiều loại trái cây tăng giá mạnh

TTO - Sản lượng chuối của Philippines sụt giảm mạnh do chuối già cỗi, vùng Quảng Tây (Trung Quốc) mất mùa nên thị trường Trung Quốc tăng lượng nhập từ Việt Nam, đẩy giá tăng.

Vì sao trái cây rẻ rề nhưng vẫn ế?

TTO - Nhiều loại trái cây như ổi, thanh long, xoài, chôm chôm, bòn bon, sầu riêng... được bày bán tràn lan trên các tuyến đường TP.HCM với giá rẻ rề, nhưng sức mua khá thấp.

Trái cây Việt khó xuất ngoại vì cước phí cao

TT - Nhiều nước mở cửa thị trường cho trái cây tươi của VN nhưng xuất khẩu vẫn khó do cước vận chuyển bằng đường hàng không chiếm tới 50% giá thành, khó cạnh tranh với trái cây của các nước.

Trái cây Việt được nhiều nước ưa chuộng

TT - Thông tin trên được ông Phan Huy Thông, giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia, cho biết tại diễn đàn Khuyến nông@nông nghiệp diễn ra ở Tiền Giang sáng 22-9.