
Tay vợt Hu Zhe An của Trung Quốc gây thất vọng - Ảnh: BWF
Trung Quốc chính là đương kim vô địch nội dung nam của Giải vô địch đồng đội cầu lông châu Á. Và với lợi thế sân nhà, họ được kỳ vọng sẽ bảo vệ ngôi vương của mình.
Nhiệm vụ của Trung Quốc tưởng chừng dễ dàng hơn khi Indonesia - vốn rất mạnh ở các nội dung đôi, cũng là đội có nhiều danh hiệu nhất của giải (3 lần vô địch) - bất ngờ bại trận trước Nhật Bản ở bán kết.
Trong môn cầu lông, Nhật Bản vốn không quá mạnh, và thường lép vế trước Indonesia lẫn Trung Quốc ở các nội dung đôi. Một trận cầu lông đồng đội sẽ bao gồm tối đa 3 trận đơn và 2 trận đôi.
Nhưng rồi ở chung kết đơn nam, chỉ 2 trận đơn, 1 trận đôi được diễn ra, khi các tay vợt Trung Quốc gây thất vọng toàn diện.
Ở trận đầu tiên, tay vợt 19 tuổi Hu Zhe An được cử xuất trận, và anh bại trận dễ dàng với tỉ số 10-21, 18-21 trước Yushi Tanaka lớn hơn 7 tuổi.
Đôi He Jiting - Ren Xiangyu chơi xuất sắc hơn nhưng vẫn phải nhận thất bại 17-21, 21-14, 15-21 trước đôi Kumagai - Nishi của Nhật Bản, trong trận thứ 2.
Đến trận 3, Zhu Xuanchen khiến người hâm mộ Trung Quốc phải tiếc nuối khi thắng 24-22 ở ván 1 song lại thua ngược 17-21, 18-21 ở 2 ván sau đó.
Chung cuộc, tuyển cầu lông Nhật Bản lần đầu tiên lên ngôi vô địch đồng đội nam châu Á, một kết quả đầy bất ngờ xét trong bối cảnh Nhật Bản hiện tại không có tay vợt nam nào thực sự xuất sắc.
Đó là thất bại thứ 2 của Trung Quốc ở các trận chung kết của Giải vô địch đồng đội cầu lông châu Á, sau khi đội nữ của họ cũng thua đậm 0-3 trước Hàn Quốc. Trận thua này dễ hiểu hơn, nhưng vẫn gây thất vọng khi các tay vợt Trung Quốc không có được sự kháng cự đáng kể.
Ở môn bóng bàn, Trung Quốc cũng ít nhiều gây thất vọng khi thất bại trong nhiệm vụ bảo vệ trọn vẹn 6 tấm huy chương Giải vô địch châu Á (nội dung đơn nam và đơn nữ).
Thất bại của Lin Shidong (số 2 thế giới) ở nội dung đơn nam đã tạo điều kiện cho Tomokazu Harimoto vào đến chung kết.
Dù Wang Chuqin đã đánh bại Harimoto ở chung kết, Trung Quốc vẫn có một giải đấu dưới mức tiêu chuẩn. Ở hầu hết các giải đấu trước đó, Trung Quốc thường chiếm cả 2 suất chơi chung kết, và thậm chí là đoạt trọn vẹn 3 huy chương ở mỗi nội dung.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận