05/04/2016 15:05 GMT+7

Chi tiêu quốc phòng thế giới tăng trở lại năm 2015

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Xung đột leo thang nhiều nơi góp phần đẩy chi tiêu quốc phòng thế giới tăng trở lại năm 2015 sau bốn năm giảm liên tục, theo báo cáo của Viện nghiên cứu hoà bình quốc tế Stockholm (SIRI).

Thế giới chi 1.670 USD cho quốc phòng năm 2015 - Ảnh:  Deutsche Welle
Thế giới chi 1.670 USD cho quốc phòng năm 2015 - Ảnh: Deutsche Welle

AFP dẫn báo cáo công bố ngày 5-4 của SIRI cho thấy chi tiêu quốc phòng toàn thế giới trong năm 2015 vào khoảng 1.670 tỉ USD, tăng 1% so với năm trước.

Khoản tăng xuất phát từ sự gia tăng chi tiêu tại khu vực đông Âu, châu Á và Trung Đông, trong khi mức giảm chi tiêu của các nước phương Tây chững lại.

“Nguyên nhân của xu hướng thay đổi là do Nga, IS và chính sách của NATO”, ông Perlo-Freeman nhận định về ngân sách quốc phòng của phương Tây.

Mỹ vẫn là quốc gia có chi tiêu lớn nhất cho các lực lượng vũ trang. Ngân sách quân sự của Washington năm 2015 vào khoảng 596 tỉ USD, giảm 2,4% so với năm trước. Theo nhà nghiên cứu Sam Perlo-Freeman, đó là do Mỹ có thêm các khoản chi phụ trội trong cuộc chiến chống IS.

Đứng thứ hai về chi tiêu quốc phòng là Trung Quốc với 215 tỉ USD, tăng 7,4%. Theo sau là Saudi Arabia với 87,2 tỉ USD và Nga với 66,4 tỉ USD.

Trong giai đoạn 10 năm từ 2006 đến 2015, ngân sách quân sự Mỹ giảm 4% trong khi của Trung Quốc tăng vọt hơn 132%. Saudi Arabia và Nga cũng có tốc độ tăng chi tiêu nhanh chóng lần lượt 97% và 91%.

“Một mặt, xu hướng chi tiêu thể hiện sự gia tăng căng thẳng và xung đột tại nhiều khu vực trên thế giới; mặt khác nó cũng cho thấy sự chững lại của sự gia tăng chi tiêu quân sự nhờ dầu mỏ trong thập kỷ qua”, ông Freeman nói. Ví dụ điển hình là sự sụt giảm mạnh chi tiêu quốc phòng của các nước sống dựa vào dầu mỏ như Venezuela, giảm 64%, hay Angola, giảm 42%.

Ấn Độ vươn lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng, đứng sau Anh. Các nhà phân tích của IHS Jane’s dự đoán New Delhi sẽ tiếp tục nhảy lên vị trí thứ tư vào năm 2017 với tổng mức chi tiêu quốc phòng sẽ tăng thêm 13,1% lên 50,7 tỉ USD.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên