29/07/2020 21:58 GMT+7

Chi tiết hành trình di chuyển của nữ bệnh nhân mắc COVID-19 tại TP.HCM

TIẾN LONG - THẢO LÊ
TIẾN LONG - THẢO LÊ

TTO - Ngày 29-7, UBND quận 8 đã có báo cáo nhanh về việc phát hiện, xử lý ca nhiễm COVID-19 tại hẻm 133 đường Hoàng Ngân, phường 16.

Chi tiết hành trình di chuyển của nữ bệnh nhân mắc COVID-19 tại TP.HCM - Ảnh 1.

Khách sạn nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 11 bị phong tỏa sau khi ca bệnh COVID-19 từng ghé qua đây - Ảnh: TỰ TRUNG

Chiều 29-7, thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết TP.HCM ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 là bệnh nhân (BN) số 449 và BN số 450.

Cùng ngày, UBND quận 8 vừa có báo cáo nhanh về ca bệnh BN 450. Theo đó BN 450 là bà N.T.T.T. (46 tuổi), trú tại số 133/21/63/15 đường Hoàng Ngân, phường 16, quận 8. Bà T. là bạn của BN 449.

- Từ ngày 19 đến ngày 20-7, bà T. đi từ Đà Nẵng vào TP.HCM thẳng đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên do bệnh viện đông, không phù hợp nên bà T. chuyển đến Bệnh viện quốc tế City.

- Từ ngày 21-7 đến ngày 23-7, bà T. thuê khách sạn tại địa chỉ 624 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 11.

- Theo thông tin của em trai bà T., lúc 12h ngày 23-7, em trai bà T. đón bà ở Bệnh viện quốc tế City về nhà ở quận 8, sau đó người này đi làm tại quán ốc 1020 Lò Gốm, phường 7, quận 6.

Ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông tin về hai bệnh nhân 449 và 450 ở TP.HCM - Video: TỰ TRUNG

- Ngày 23-7, mẹ bà T. cho biết bà T. về nhà ở phường 16, quận 8 trong khoảng 1 giờ rời khỏi nhà. Trong thời gian này, bà T. và người nhà đều đeo khẩu trang.

- 8h30 ngày 28-7, bà T. về nhà lấy đồ, uống cà phê ở trước nhà, lúc này có 6 người tại Công ty TNHH Lý Tú Anh (129 Hoàng Nhân, phường 16, quận 8) cũng uống cà phê ở đây. Đến 10h bà T. rời khỏi nhà.

- 20h45 ngày 28-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP (HCDC) xác nhận bà T. được tiếp nhận và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Theo đó, UBND quận 8 xác định có 3 trường hợp thuộc diện F1 là người nhà bệnh nhân, 11 trường hợp thuộc diện F2, 7 trường hợp thuộc diện F3. 

Không cần phong tỏa Bệnh viện Chợ Rẫy

116422642_3127171247379202_7220957415217415441_n

Họp báo thông tin về tình hình dịch COVID-19 - Ảnh: TỰ TRUNG

Tại buổi họp báo về công tác phòng chống COVID-19 của TP.HCM chiều 29-7, ông Phạm Thanh Việt - bác sĩ chuyên khoa II Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết BN 449 đã được chuyển thẳng từ Đà Nẵng đến Chợ Rẫy mà không ghé nơi khác. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã chuyển bệnh nhân đến phòng cách ly ngay từ đầu.

"Bệnh viện Chợ Rẫy có phòng cách ly đủ tiêu chuẩn và đáp ứng được nhu cầu các bệnh nhân có các bệnh nền khác làm thủ thuật, phẫu thuật" - ông Việt giải thích.

Còn theo ông Tăng Chí Thượng - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, BN 449 đến từ Đà Nẵng đã đến 3 bệnh viện trên địa bàn là Chợ Rẫy, Triều An và Quốc tế City.

Ông Thượng cho biết xe cấp cứu của Bệnh viện Đà Nẵng chở bệnh nhân đi thẳng vào bệnh viện. Ngay từ đầu, bệnh nhân đã được cách ly riêng như một bệnh nhân COVID-19. Thông tin bệnh nhân có vào khoa hô hấp của Bệnh viện Chợ Rẫy là không chính xác.

Theo bác sĩ Thượng, sau đó bệnh nhân không chịu nằm ở Bệnh viện Chợ Rẫy mà muốn đi nơi khác nên chỉ ở lại bệnh viện này khoảng 10 tiếng.

Tất cả những người tiếp xúc với BN 449 ở Bệnh viện Chợ Rẫy, toàn bộ 121 nhân viên của 3 bệnh viện có tiếp xúc với bệnh nhân cũng đều có kết quả âm tính nên không cần phong tỏa bệnh viện này.

Phong tỏa một khách sạn đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy, cách ly 44 người Phong tỏa một khách sạn đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy, cách ly 44 người

TTO - Một khách sạn nằm trên đường nguyễn Chí Thanh đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy đã bị phong tỏa. Trước đó, đêm 28-7, lực lượng y tế đã đưa 4 người của khách sạn đi cách ly tập trung tại khu cách ly quận 11.

TIẾN LONG - THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên