Tag: chỉ thị 12

TTO - Sáng nay 31-7, Bộ Y tế cho biết cả nước thêm 4.060 ca mắc COVID-19, riêng TP.HCM 2.503 ca. Ngày 30-7 đã có trên 3.700 bệnh nhân TP.HCM được xuất viện. Đến thời điểm này, TP.HCM đã điều trị khỏi và cho ra viện tổng số trên 33.700 bệnh nhân.

TTO - Sáng 30-7, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận thêm 4.992 ca mắc COVID-19, trong đó TP.HCM 2.740 ca. Trong cuộc làm việc với TP.HCM hôm qua 29-7, Bộ Y tế đã điều các bệnh viện hạng đặc biệt thiết lập khẩn cấp 3 trung tâm hồi sức tại TP.HCM.

Tuần tra suốt đêm, tạm giữ 1 xe tải 'giao hàng' sau 18h

TTO - Một tài xế chạy xe tải trên đường sau 18h đã bị lập biên bản vì ra đường trong trường hợp không cần thiết và không có bằng lái.

Phó bí thư Phan Văn Mãi: Có thể áp dụng các biện pháp theo chỉ thị 12 thêm 1-2 tuần

TTO - Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết đến ngày 1-8 TP sẽ có đánh giá về tình hình dịch. Tuy nhiên, TP.HCM có thể áp dụng các biện pháp theo chỉ thị 12 và công văn 2468 thêm 1-2 tuần nữa.

TP.HCM: Đường phố thưa vắng để ngày tấp nập trở lại sớm hơn

TTO - TP.HCM đã qua gần 2 tháng giãn cách xã hội theo các chỉ thị 15, 10, 16 và đang tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng cường. Nhiều người dân TP.HCM bảo nhau: 'Chấp nhận khó chịu xíu, ăn uống bớt chút để sớm qua COVID-19".

Dễ theo dõi: Những trường hợp được hoạt động sau 18h ở TP.HCM

TTO - Từ 18h ngày 26-7, mọi người dân ở TP.HCM hạn chế tối đa ra đường, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa cho đến 6h sáng hôm sau, trừ lực lượng cấp cứu, phòng chống dịch, phóng viên báo đài, công nhân vệ sinh môi trường đô thị…

Người dân TP.HCM hối hả trước giờ hạn chế ra đường

TTO - 17h chiều 26-7, một tiếng trước giờ TP.HCM áp dụng hạn chế người dân ra đường, nhiều tuyến đường lưu lượng giao thông đông hơn do người dân tranh thủ về nhà sớm sau khi làm việc.

TP.HCM: Những trường hợp nào được hoạt động sau 18h?

TTO - UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn tăng cường biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường. Theo đó yêu cầu mọi người dân hạn chế tối đa ra đường, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18h đến 6h hằng ngày.

TP.HCM sau 5 ngày tiêm vắc xin đợt mới: Đã tiêm 170.000 liều, chưa ai bị phản ứng nặng

TTO - Tại cuộc họp báo chiều 26-7, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết từ ngày 22-7 đến nay, TP đã tiêm hơn 170.000 liều vắc xin, có 189 người có phản ứng nhẹ, đa số là người có bệnh nền và trên 65 tuổi; không có trường hợp phản ứng nặng.

HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19: Loại hình nào được hoạt động ở TP.HCM trong chỉ thị 16 tăng cường?

TTO - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký văn bản tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, thực hiện đến hết ngày 1-8. Theo đó, UBND TP đã quy định rõ ràng các loại hình được phép hoạt động.