27/05/2013 21:57 GMT+7

Chỉ số tồn kho hàng điện tử, máy vi tính tăng 46,8%

CẦM VĂN KÌNH
CẦM VĂN KÌNH

TTO - Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, năm tháng đầu năm nay cả nước có 287.500 lượt hộ thiếu đói, giảm 12,9% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 1,19 triệu lượt nhân khẩu thiếu đói.

Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng 5-2013, cả nước có 49.200 hộ thiếu đói, giảm 17,3% so với tháng trước, tương ứng 206.900 nhân khẩu thiếu đói. So với cùng kỳ năm 2012, số hộ thiếu đói giảm 28% và số nhân khẩu thiếu đói giảm 28,2%.

Tính chung năm tháng đầu năm nay, cả nước có 287.500 lượt hộ thiếu đói, giảm 12,9% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 1,19 triệu lượt nhân khẩu thiếu đói. Để khắc phục tình trạng thiếu đói, Tổng cục Thống kê cho biết từ đầu năm, các cấp, các ngành và địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 19.400 tấn lương thực và 11,5 tỉ đồng, riêng tháng 5 đã hỗ trợ 3.300 tấn lương thực và hơn 3 tỉ đồng.

Trong tháng 5-2013, tình hình lao động, việc làm tiếp tục có cải thiện, dù không lớn. Cụ thể, chỉ số sử dụng lao động tháng 5-2013 của các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0,9% so với tháng trước.

So với cùng kỳ năm trước, chỉ số sử dụng lao động tháng 5-2013 tăng 2,9%.

Về chỉ số tồn kho tại thời điểm 1-5-2013 của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, theo Tổng cục Thống kê, vẫn còn tăng 12,3% so với cùng thời điểm năm trước, có xu hướng giảm dần từ đầu năm (chỉ số tồn kho tháng 4-2013 là 13,1%).

Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao là: sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và quang học tăng 46,8%; sản xuất đồ uống tăng 32,9%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 32,2%; sản xuất kim loại tăng 26,6%; sản xuất thiết bị điện tăng 26,3%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 25,2%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 16%.

CẦM VĂN KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên