Tag: Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Lãnh đạo Sóc Trăng tổ chức cà phê sáng với doanh nghiệp

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo tỉnh thông tin: cao tốc trục ngang sẽ khởi công vào tháng 6, và đến tháng 9-2023 tiếp tục khởi công cầu Đại Ngãi.

Công bố PCI: Tham nhũng lớn lẫn tham nhũng vặt đều giảm

TTO - Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh năm 2018 ghi nhận tham nhũng lớn lẫn tham nhũng vặt đều có dấu hiệu giảm bớt dù chi phí không chính thức vẫn còn cao.

Cán bộ công chức Bạc Liêu '4 xin, 4 luôn'

TTO - Cán bộ, công chức Bạc Liêu phải biết "4 xin và 4 luôn": xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép và luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ để lọt tốp 20 địa phương tốt nhất cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Những cái tốt và xấu trong điều hành kinh tế các tỉnh, thành

TTO - Bản báo cáo năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2016 đã điểm lại các xu hướng tích cực và tiêu cực điều hành kinh tế chung của các tỉnh, thành phố Việt Nam trong giai đoạn 2006-2016.

Đà Nẵng dẫn đầu, Đồng Tháp nhảy vọt năng lực cạnh tranh

TT - Đà Nẵng tiếp tục giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng. Đồng Tháp vọt lên vị trí thứ 2 và lần đầu tiên TP.HCM đứng vào nhóm năm địa phương xếp hạng cao nhất.

Đà Nẵng dẫn đầu bảng năng lực cạnh tranh, TP.HCM lên hạng 4

TTO - Đà Nẵng là đia phương đứng đầu về năng lực cạnh tranh, được doanh nghiệp đánh giá có số điểm cao nhất (66,87 điểm), TP.HCM năm nay lên vị trí thứ 4 (62,73 điểm).

Doanh nghiệp vẫn kêu bị nhũng nhiễu

TT - Ngày 20-3, theo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2013 được Phòng Thương mại và công nghiệp VN (VCCI) công bố, nhiều tỉnh thăng hạng, nhưng chỉ số sự năng động của lãnh đạo tỉnh đang... chững lại, chi phí không chính thức chưa giảm...

PCI 2013: Hà Nội và TP.HCM đều tăng hạng

TTO - Sáng 20-3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chính thức công bố báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong năm 2013 - chỉ số được trông đợi và là một trong những thước đo môi trường kinh doanh của các địa phương.