Nhật Bản đứng dậy sau thảm họaHạ viện Nhật Bản thông qua gói khắc phục thảm họa 156 tỉ USD
![]() |
Ảnh chụp tại cùng một khu vực ở thị trấn Tagajo, tỉnh Miyagi lúc xảy ra thảm họa và một năm sau đó - Ảnh: AFP |
Khoảng 19.000 người thiệt mạng hoặc mất tích sau thảm họa động đất - sóng thần tháng 3-2011 ở đông bắc Nhật Bản. Khoảng 325.000 người hiện vẫn chưa có chỗ ở dù đã 19 tháng trôi qua.
Sau khi xảy ra thảm họa, chính phủ đã thông qua nhiều khoản ngân sách bổ sung cho công tác tái thiết ở những vùng bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, kiểm toán nhà nước phát hiện khoảng 1/4 trong số tiền 150 tỉ USD đã bị chi cho các dự án không liên quan, trong đó có dự án làm đường ở Okinawa, chiến dịch quảng bá cho tòa nhà cao nhất Nhật Bản và ủng hộ nghiên cứu cá voi!
BBC ngày 31-10 cho biết phát hiện này diễn ra vào lúc đang có nhiều câu hỏi đặt ra về tốc độ tái thiết sau động đất.
Takashi Kubota - phó thị trưởng thành phố cảng Rikuzentakata, nơi có gần phân nửa nhà dân bị phá hủy - nói với AP rằng đến nay “không có một tòa nhà mới nào được xây” ở khu vực trung tâm thành phố. “Trong 19 tháng qua, về cơ bản không có thay đổi gì lớn” - ông nói.
Trước đó ngày 29-10, phát biểu tại quốc hội, Thủ tướng Yoshihiko Noda hứa vấn đề này sẽ được giải quyết.
"Có nhiều chỉ trích liên quan đến ngân sách cho công cuộc tái thiết đã được chi ra sao. Chúng ta phải lắng nghe chân thành những lời kêu gọi ưu tiên hàng đầu cho việc tái thiết tại những vùng bị thiên tai” - ông nói.
Ông cũng cho biết chính phủ sẽ chi đúng các hạng mục ngân sách mà những khu vực bị ảnh hưởng đang thật sự cần và siết chặt chi tiêu cho các hạng mục khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận