Lúc đó, ông C. còn tỉnh và nói ông không có tiền mổ (ông C. ăn cơm từ thiện và phải đi lượm bịch nilông kiếm sống). Nghe vậy, bác sĩ đề nghị người nhà ông C. tạm ứng tiền thuốc và cho biết không mổ cho ông nữa. Đến 19g cùng ngày, ông C. tử vong nhưng bệnh viện thu viện phí tới hơn 46,7 triệu đồng. Trong đó, BHYT chi trả hơn 36 triệu, phần còn lại gia đình phải đồng chi trả hơn 10 triệu đồng. Liệu các chi phí này có chính xác hay không?
- Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng (phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định) trả lời:
Bệnh nhân N.V.C. nhập viện cấp cứu và được chẩn đoán bị phù phổi cấp, choáng tim, hở van hai lá, nhồi máu cơ tim cấp. Do bệnh nhân bị choáng tim rất nặng nên bác sĩ đã hồi sức cấp cứu và can thiệp mạch vành bằng việc đặt một stent thường và một balloon để cứu bệnh nhân. Trước khi can thiệp mạch vành cho bệnh nhân, bác sĩ đã cho làm các xét nghiệm thường quy và chuyên biệt. Các chi phí đã được công khai trên bảng kê chi phí khám chữa bệnh nội trú theo quy định và đã cung cấp cho thân nhân bệnh nhân một bản.
Cụ thể, theo thông tư liên tịch 14/1995 về việc thu một phần viện phí, các dịch vụ kỹ thuật đã được cơ quan chủ quản duyệt giá, thủ thuật can thiệp tim mạch được thanh toán gồm có: Stent OMEGA 17.995.000 đồng + gói thủ thuật 14.000.000 đồng + 1/4 Balloon Supercross 1.995.000 đồng = 33.990.000 đồng. Bệnh nhân thuộc đối tượng BHYT chi trả 95% (33.990.000 đồng x 95% = 32.291.000 đồng) và bệnh nhân chỉ phải trả 1.699.000 đồng. Ngoài ra, bệnh nhân phải thanh toán 3/4 Balloon là 5.985.000 đồng.
Còn lại là các chi phí khác gồm thuốc, vật tư tiêu hao, xét nghiệm... ngoài danh mục và viện phí cùng chi trả 5%: 2.973.942 đồng. Như vậy, tổng chi phí bệnh nhân phải trả 10.657.942 đồng là đúng. Bệnh viện đã xem xét lại hồ sơ bệnh án, các chỉ định về thuốc và xét nghiệm phù hợp ở trường hợp bệnh nhân này.
_________________
* Tôi có người thân điều trị tại khoa nhiễm - thần kinh (lầu 1 - khu C) Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM). Tại đây, mỗi lần đến giờ ăn có hơn chục con mèo to đến đòi ăn và chúng vào cả phòng của bệnh nhi. Tại sao bảo vệ của bệnh viện không bắt những con mèo này đi để tránh tình trạng gây mất vệ sinh cho bệnh nhi?
- Bác sĩ Lê Bích Liên (phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1) trả lời:
Một số khoa tại bệnh viện, trong đó có khoa nhiễm - thần kinh, có mèo lảng vảng. Sau khi người nhà bệnh nhi phản ảnh, bệnh viện đã bắt được hai con mèo ở khoa nhiễm - thần kinh. Hiện tại bệnh viện vẫn tiếp tục các biện pháp nhằm hạn chế mèo hoang sinh sản và xuất hiện ở các buồng bệnh gây ảnh hưởng đến người bệnh. Bệnh viện Nhi Đồng 1 xin cảm ơn ý kiến đóng góp của người nhà bệnh nhi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận