28/12/2019 20:12 GMT+7

Chỉ mới đấu tập, derby bóng đá TP.HCM - Sài Gòn đã hút hơn 300 khán giả

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Chiều 28-12, đương kim á quân V-League CLB TP.HCM và Sài Gòn đã có trận đá tập trên sân Phú Thọ nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới 2020. Dù chỉ là trận đá tập, nhưng hơn 300 CĐV đã đến sân theo dõi trận derby giữa hai đội bóng cùng thành phố.

Chỉ mới đấu tập, derby bóng đá TP.HCM - Sài Gòn đã hút hơn 300 khán giả - Ảnh 1.

Tân chủ tịch CLB Sài Gòn Vũ Tiến Thành (trái) và HLV Hoàng Văn Phúc - Ảnh: N.K.

CLB TP.HCM là đội tích cực đá tập nhất trong thời gian qua. Do ngày 21-1-2020 tới, đội sẽ gặp Buriram United (Thái Lan) ở vòng sơ loại AFC Champions League 2020.

Việc đá tập nhiều cũng nhằm giúp HLV Chung Hae Soung (Hàn Quốc) kiểm tra năng lực các cầu thủ mới ký hợp đồng nhằm chuẩn bị các giải đấu khác nữa như V-League, Cúp quốc gia, Giải bóng đá các CLB Đông Nam Á.

Chỉ mới đấu tập, derby bóng đá TP.HCM - Sài Gòn đã hút hơn 300 khán giả - Ảnh 2.

Người hâm mộ ngồi ở rìa sân theo dõi trận đấu - Ảnh: N.K.

Tuy nhiên, ở trận đấu này, CLB TP.HCM vẫn chưa có hai ngôi sao - thủ môn Bùi Tiến Dũng đang bận khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 và tiền đạo Nguyễn Công Phượng chưa trở về từ Bỉ.

Dù vậy, người hâm mộ vẫn đến sân Phú Thọ để theo dõi trận đá tập này. Điều chưa từng có ở mùa giải trước đây. Ước tính có hơn 300 khán giả. Họ ngồi ngay sát khu kỹ thuật hai đội, ngồi vòng quanh sân đông đúc.

Chỉ mới đấu tập, derby bóng đá TP.HCM - Sài Gòn đã hút hơn 300 khán giả - Ảnh 3.

Dù chỉ đá tập, nhưng trận derby diễn ra khá quyết liệt - Ảnh: N.K.

Có vẻ như những tên tuổi như Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Huy Toàn (TP.HCM) cũng đủ khiến người hâm mộ chú ý. Còn ở phía bên kia, CLB Sài Gòn đổi chủ cũng khiến người hâm mộ tò mò sẽ đổi mới như thế nào. Tân chủ tịch CLB Sài Gòn Vũ Tiến Thành cũng có mặt trên sân để theo dõi trận đấu.

Người hâm mộ ngồi xem và bàn tán sôi nổi. Nhiều CĐV còn tranh thủ chụp ảnh, livestream trận đấu đầy hào hứng. Và cuối buổi tập, họ đến khu vực kỹ thuật của CLB TP.HCM tranh thủ xin chữ ký và chụp hình với những cầu thủ mà mình yêu thích.

Chỉ mới đấu tập, derby bóng đá TP.HCM - Sài Gòn đã hút hơn 300 khán giả - Ảnh 4.

Hậu vệ Quốc Long (Sài Gòn) phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Phi Sơn - Ảnh: N.K.

Trận đấu tập này diễn ra ba hiệp, mỗi hiệp 30 phút. CLB Sài Gòn thi đấu đủ 3 suất ngoại binh và một suất ngoại binh nhập tịch (Đinh Hoàng Max). Trong khi đó, CLB TP.HCM chỉ đá toàn nội binh và ở hai hiệp sau mới tung một tiền vệ người Hàn Quốc vào sân.

Đây là suất cầu thủ châu Á được phép bổ sung bên cạnh 3 ngoại binh để CLB TP.HCM thi đấu ở AFC Champions League hay AFC Cup 2020. Và chính Bae là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở hiệp ba, giúp CLB TP.HCM giành chiến thắng.

Chỉ mới đấu tập, derby bóng đá TP.HCM - Sài Gòn đã hút hơn 300 khán giả - Ảnh 5.

CLB Sài Gòn (áo hồng) sử dụng hết ba suất ngoại binh trên sân - Ảnh: N.K.

Dưới đây là những hình ảnh thêm về trận derby đá tập giữa hai đội bóng cùng thành phố.

Chỉ mới đấu tập, derby bóng đá TP.HCM - Sài Gòn đã hút hơn 300 khán giả - Ảnh 6.

Người hâm mộ ngồi vòng quanh sân theo dõi trận đấu - Ảnh: N.K.

Chỉ mới đấu tập, derby bóng đá TP.HCM - Sài Gòn đã hút hơn 300 khán giả - Ảnh 7.

Người hâm mộ ngồi sát khu kỹ thuật CLB Sài Gòn - Ảnh: N.K.

Chỉ mới đấu tập, derby bóng đá TP.HCM - Sài Gòn đã hút hơn 300 khán giả - Ảnh 8.

Người hâm mộ ngồi sát khu kỹ thuật CLB TP.HCM - Ảnh: N.K.

Chỉ mới đấu tập, derby bóng đá TP.HCM - Sài Gòn đã hút hơn 300 khán giả - Ảnh 9.

Đông đảo người hâm mộ ngồi ở khán đài A xem trận đấu - Ảnh: N.K.

Chỉ mới đấu tập, derby bóng đá TP.HCM - Sài Gòn đã hút hơn 300 khán giả - Ảnh 10.

Tiền đạo Phi Sơn (phải, CLB TP.HCM) tranh chấp quyết liệt - Ảnh: N.K.

Chỉ mới đấu tập, derby bóng đá TP.HCM - Sài Gòn đã hút hơn 300 khán giả - Ảnh 11.

Tân binh Hàn Quốc Bae (giữa) ăn mừng khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu - Ảnh: N.K.

Chỉ mới đấu tập, derby bóng đá TP.HCM - Sài Gòn đã hút hơn 300 khán giả - Ảnh 12.

HLV Chung Hae Soung chỉ đạo - Ảnh: N.K.

Chỉ mới đấu tập, derby bóng đá TP.HCM - Sài Gòn đã hút hơn 300 khán giả - Ảnh 13.

Cựu tuyển thủ Hàn Quốc - tân trợ lý Lee Jung Soo của CLB TP.HCM - Ảnh: N.K.

VFF lợi nhuận tăng 747% trong năm 2019 nhờ thành tích của bóng đá Việt Nam VFF lợi nhuận tăng 747% trong năm 2019 nhờ thành tích của bóng đá Việt Nam

TTO - Năm 2019, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) dự kiến thu được khoảng 165 tỉ đồng, nhưng kết quả thực hiện đã lên tới 240 tỉ đồng, lợi nhuận tăng 747% so với kế hoạch đề ra. Nguồn thu "khủng" của VFF đến từ những thành công của bóng đá Việt Nam.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên