24/05/2015 09:38 GMT+7

Đông Ukraine: chỉ huy hàng đầu quân ly khai thiệt mạng

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Một trong những chỉ huy hàng đầu của quân ly khai ở miền đông Ukraine là Aleksey Mozgovoi bị giết chết cùng sáu người khác trong một cuộc tấn công bởi một nhóm không rõ nguồn gốc.

Chỉ huy Aleksey Mozgovoi điều hành một công ty xây dựng trước cuộc nổi dậy hồi tháng 4-2014 - Ảnh: BBC

Reuters dẫn lời quan chức ly khai Sergei Gorenko cho biết trong một cuộc họp báo tại Luhansk rằng lãnh đạo Mozgovoi của tiểu đoàn "Bóng ma" (Ghost) thiệt mạng sau khi chiếc xe chở ông bị "thổi bay" bằng một quả bom.

Ngay sau đó những kẻ tấn công không rõ nguồn gốc lao vào nã đạn bằng súng máy. Vụ việc xảy ra tại thị trấn Alchevsk do quân ly khai kiểm soát khiến Mozgovoi và sáu người đi cùng ông chết tại chỗ.

BBC thông tin báo chí Nga và Ukraine cho biết thư ký báo chí và ba nhân viên an ninh của ông Mozgovoi nằm trong số những người thiệt mạng.

"Tại thời điểm này, giả thiết chỉ ra rằng vụ tấn công là do một nhóm phục kích" - ông Gorenko thông tin mà không cung cấp thêm chi tiết cũng như không nêu tên những người thiệt mạng khác trong vụ tấn công.

LIT cho biết đã có rất nhiều nỗ lực ám sát nhằm vào ông Mozgovoi. Nỗ lực gần nhất là hồi tháng 3 năm nay.

BBC cho biết ông Mozgovoi nắm quyền kiểm soát Alchevsk trong cuộc nổi loạn hồi tháng 4 năm ngoái.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên