
Các bị can Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng), Lê Văn Phú (Phú Lê), Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa) - Ảnh: Công an cung cấp
Từ những màn livestream gây tranh cãi, phát ngôn gây sốc, cổ xúy bạo lực đến quảng cáo sai sự thật, lừa đảo, liên quan ma túy..., những "giang hồ mạng" từng gây chú ý trên mạng xã hội lần lượt vướng vòng lao lý.
"Đấu khẩu" trên livestream câu tương tác đến vòng lao lý của Khánh Sky, Hồ Văn Khoa, Vua Quạt
"Chiến dịch" dọn dẹp "giang hồ mạng" bắt đầu từ ngày 7-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky) để điều tra tội gây rối trật tự công cộng và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Hồ Văn Khoa bị khởi tố tội gây rối trật tự công cộng, Trần Đình Tiệp (Vua Quạt) bị cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Theo cơ quan điều tra, nhóm này đã nhiều lần livestream tranh cãi với nội dung phản cảm, xúc phạm nhau nhằm tăng lượt xem, tương tác và mở rộng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Các bị can Trần Đình Tiệp, Nguyễn Văn Hợi, Hồ Văn Khoa (từ trái qua) - Ảnh: Công an cung cấp
Loạt giang hồ mạng Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Tế Điên bị "nhập kho"
Tiếp đó, ngày 15-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) về hai tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, Huấn còn huy động tiền từ thiện của nhiều tổ chức, cá nhân, tổng cộng hàng chục tỉ đồng, song có dấu hiệu sử dụng sai mục đích.
Huấn cùng vợ và các đồng phạm mua bán nước hoa với tổng doanh thu hơn 300 tỉ đồng, nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán.
Ngày 18-8, Lê Văn Phú (Phú Lê) là nhân vật tiếp theo bổ sung thêm vào danh sách giang hồ mạng "nhập kho".
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố Phú Lê về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Theo điều tra, trong khoảng 6 năm, vợ chồng Phú Lê thành lập 3 công ty, kinh doanh các mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Sản phẩm được quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội, trong đó có nội dung được xác định là thổi phồng công dụng nhằm thu hút khách hàng.
Đồng thời, vợ chồng Phú Lê còn bị cáo buộc không hạch toán hơn 107 tỉ đồng tiền bán hàng vào sổ sách và lập hàng trăm hóa đơn khống để hợp thức hàng tồn kho.
Cùng ngày, Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thùy (còn gọi là Tế Điên) với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Công an xác định Thùy nhiều lần livestream, đăng thông tin sai sự thật về thời gian chấp hành án tại các trại giam.

Các "giang hồ mạng", TikToker bị bắt gồm Phạm Tuấn, Cô Giáo Hương, Sáng Con, Tế Điên - Ảnh: Công an cung cấp
Phạm Tuấn, Cô Giáo Hương, Hải Sapa, Sáng Con... nối dài danh sách TikToker, "giang hồ mạng" vướng vòng lao lý
Đến ngày 22-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam Phạm Tuấn về tội đưa hoặc sử dụng trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông.
Tuấn và đồng phạm bị xác định sử dụng kênh YouTube Phạm Tuấn Entertainment để thường xuyên đăng tải các video mang nội dung băng nhóm, giang hồ, bạo lực học đường, có hình ảnh sử dụng dao, kiếm, súng để giải quyết mâu thuẫn.
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố Nguyễn Thị Hương (Cô Giáo Hương) về tội lừa dối khách hàng.
Hương bị cáo buộc quảng cáo, bán sản phẩm Loramen hợp tác kinh doanh cùng vợ chồng Phú Lê, không đúng sự thật, thu lời bất chính hơn 11,6 tỉ đồng.
Đáng chú ý, ngày 24-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa) về tội lừa dối khách hàng.
Theo điều tra, năm 2022, Hải lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, chỉ đạo vợ ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm "thịt trâu sấy khô tê cay" do Công ty Hoàng Nam sản xuất từ thịt trâu đông lạnh nhập khẩu Ấn Độ, nhưng quảng cáo là đặc sản Tây Bắc.
Gần đây nhất, ngày 7-9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) vừa phối hợp với các đơn vị, địa phương bắt giữ Cao Ngọc Sáng (còn gọi là Sáng Con, trú tại Thanh Hóa) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
"Sáng Con" được xác định là người cầm đầu một nhóm "giang hồ mạng", cùng các nghi phạm liên quan đến hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.
Việc ngày càng nhiều "giang hồ mạng", TikToker vi phạm pháp luật bị xử lý cho thấy quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn những hành vi lệch chuẩn, góp phần xây dựng môi trường mạng trong sạch, lành mạnh, an toàn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận