
Thái Lan đối mặt quá nhiều rắc rối trước thềm SEA Games 33 - Ảnh: SAT
Chiều 22-9, WPBF khiến làng thể thao khu vực xôn xao khi công khai lá thư gửi đến Ủy ban Olympic Thái Lan. Theo đó, họ cấm Thái Lan tổ chức môn bi sắt ở SEA Games 33, và còn đe dọa cấm cả những quốc gia tham gia thi đấu (trong trường hợp Thái Lan vẫn tổ chức).
Lý do WPBF đưa ra liên quan đến ông Sutthirot Praphanphat, cựu chủ tịch Hiệp hội Bi sắt Thái Lan. Theo WPBF, ông Praphanphat liên quan đến các bê bối tham ô, gian lận bầu cử và cả quấy rối tình dục.
Hai tuần trước, Thái Lan từng nghĩ ra cách lách án phạt này bằng cách tổ chức một ủy ban mới thay cho Hiệp hội Bi sắt, chịu trách nhiệm tổ chức môn thi đấu này tại SEA Games. Nhưng cách thức này tạm thời bị WPBF bác bỏ.
Hiện vẫn chưa rõ ban tổ chức SEA Games, Tổng cục Thể dục thể thao Thái Lan (SAT) cũng như Ủy ban Olympic Thái Lan sẽ đối phó ra sao với lệnh cấm này.
Nếu không thể giải quyết và buộc phải bỏ môn bi sắt, đây sẽ là một bê bối đáng kể trong lịch sử đăng cai đấu trường SEA Games của Thái Lan, quốc gia vốn rất giỏi tổ chức các sự kiện thể thao giải trí.
Trước vụ ồn ào ở môn bi sắt, Thái Lan cũng đau đầu vì vấn đề tiền bạc. Truyền thông Thái Lan cho biết nước chủ nhà còn thiếu khoảng 459 triệu baht (tương đương 14,4 triệu USD) trong kinh phí tổ chức giải.
Nguyên nhân đến từ việc phê duyệt ngân sách bị đình trệ do những bất ổn chính trị trong nước, khiến Thái Lan vẫn chưa thể hoàn tất nhiều hạng mục dù chỉ còn hơn 2 tháng nữa là diễn ra SEA Games.
Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, đơn vị trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, đã nhiều lần cam kết tìm nguồn bù đắp, song tiến độ vẫn chậm.
Một "bài toán" khó khác của ban tổ chức SEA Games 33 là việc kiểm tra giới tính ở một số môn thể thao.
Dù phía Thái Lan từng chia sẻ sẽ ủy thác trách nhiệm này cho các liên đoàn, nhưng đến nay việc kiểm tra giới tính nhìn chung đang vấp phải nhiều tranh cãi.

Vấn đề xét nghiệm giới tính cũng đang khiến ban tổ chức SEA Games gặp khó khăn - Ảnh: TVA
Song song đó, truyền thông Thái Lan còn cho biết nước chủ nhà đến nay vẫn chưa chốt được phương án về nơi ăn ở cho VĐV.
Đây là thông tin gây ngạc nhiên bởi tháng 12 luôn là mùa cao điểm của du lịch xứ sở chùa vàng. Sự chậm trễ của ban tổ chức SEA Games khiến nhiều người lo ngại cho tình trạng ăn ở của hàng ngàn VĐV, quan chức thể thao các nước.
SEA Games 33 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 9 đến 20-12 tại Bangkok, Chonburi và Songkhla. Đây là lần thứ 7 trong lịch sử Thái Lan đăng cai SEA Games. Thái Lan cũng là quốc gia có nhiều kinh nghiệm nhất ở Đông Nam Á trong việc đăng cai các sự kiện thể thao lớn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận