
2 tay vợt Puavaranukroh (nam) và Paewsampran (nữ) - Ảnh: TBF
Thái Lan đang cực thịnh ở cầu lông
Ngày 21-9, bộ đôi Puavaranukroh (nam) và Paewsampran (nữ) của Thái Lan đã ghi dấu ấn khi đánh bại đôi Chen Tang Jie - Toh Ee Wei (Malaysia) ở chung kết nội dung đôi nam nữ, Giải cầu lông danh giá China Masters 2025.
Là giải Super 750 thuộc hệ thống BWF World Tour, China Masters nằm trong nhóm 10 giải đấu danh giá nhất làng cầu lông. Đặc biệt giải lại diễn ra tại Trung Quốc - cường quốc số 1 làng cầu lông, nên các tay vợt chủ nhà luôn đặt mục tiêu "vơ vét" nhiều chức vô địch nhất có thể.
Lần gần nhất các tay vợt Đông Nam Á giành được danh hiệu ở China Masters là vào năm 2019, khi bộ đôi Gideon - Sukamuljo vô địch đôi nam. Tận 6 năm sau, Đông Nam Á mới lại tỏa sáng, và những người tạo nên chiến tích lúc này đến từ Thái Lan.

Thái Lan đang có một thế hệ tài năng ở cầu lông - Ảnh: BWF
Puavaranukroh - Paewsampran vô địch hoàn toàn thuyết phục khi họ quật ngã đôi hạt giống số 1 thế giới của Trung Quốc là Jiang Zhenbang - Wei Yaxin ở bán kết, trước khi đánh bại đôi hạt giống số 3 từ Malaysia ở chung kết.
Cầu lông Thái Lan thực sự đang ở giai đoạn cực thịnh khi sở hữu những tay vợt hàng đầu thế giới ở 3 nội dung đơn nam, đơn nữ và đôi nam nữ.
Đặc biệt ở nội dung đơn nam, Kunlavut Vitidsarn từ lâu đã khẳng định được khả năng đua tranh danh hiệu số 1 thế giới. Dù chơi không tốt ở China Masters, Kunlavut vẫn hứa hẹn sẽ nâng cao đẳng cấp trong thời gian tới.
Thành quả của đầu tư mũi nhọn
Đó là cầu lông, đấu trường thứ 3 mà Thái Lan gây ấn tượng trong 1 tháng qua. Trước đó, người Thái gây ấn tượng mạnh cho làng thể thao đỉnh cao khi tổ chức thành công Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới.
Ở giải đấu này, tuyển Thái Lan lọt vào đến vòng 16 đội, chỉ chịu dừng bước trước một Nhật Bản quá mạnh.

Thái Lan tổ chức Giải vô địch bóng chuyền thế giới đầy ấn tượng - Ảnh: FIVB
Nhưng thành công lớn nhất của người Thái là tổ chức quá mỹ mãn giải vô địch thế giới. Các báo cáo tài chính cho biết Thái Lan lãi ròng hơn 200 triệu USD từ việc tổ chức giải đấu.
Ngay sau giải bóng chuyền, Thái Lan tiếp tục gây chú ý làng thể thao đỉnh cao ở Giải vô địch điền kinh thế giới.
Trên đất Nhật Bản, chân chạy Puripol Boonson lọt vào đến bán kết nội dung chạy 100m. Dù không thể lọt vào chung kết, anh xếp hạng 20 chung cuộc - thứ hạng chưa từng thấy với một vận động viên Đông Nam Á ở đường đua tốc độ.

Boonson ở giải thế giới - Ảnh: SC
Cần biết, nội dung chạy 100m vốn gần như chỉ dành riêng cho những vận động viên da màu, thường đến từ Mỹ, Canada, Jamaica hoặc các nước châu Phi. Boonson là vận động viên châu Á duy nhất lọt vào bán kết, điều mà ngay cả các chân chạy của Trung Quốc, Nhật Bản hay Qatar cũng không làm được.
Đó thực sự là những chiến tích đầy ấn tượng, cho thấy khả năng đầu tư mũi nhọn của thể thao Thái Lan tốt đến mức nào.
Từ chỗ luôn là "anh cả" làng thể thao Đông Nam Á, Thái Lan giờ đây có hàng loạt vận động viên đủ sức cạnh tranh sân chơi đẳng cấp thế giới, ở nhiều môn thể thao khác nhau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận