28/08/2013 15:04 GMT+7

Chém cảnh sát giao thông, 5 bị cáo lãnh án

MAI HIỀN - H.M.
MAI HIỀN - H.M.

TTO - Sáng 28-8, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo Nguyễn Văn Phi (20 tuổi), Võ Văn Chiều (20 tuổi), Ngô Thanh Tuấn (26 tuổi), Hoàng Sang Thế Xiều (23 tuổi), Võ Văn Lựu (20 tuổi, cùng ngụ tỉnh Ninh Thuận) về tội giết người.

xrrbXj1b.jpgPhóng to
5 bị cáo (từ trái sang) chém CSGT nghe tòa luận tội vào sáng 28-8 - Ảnh: Mai Hiền

Tòa đã tuyên án Nguyễn Văn Phi, Võ Văn Chiều cùng mức án 15 năm tù. Riêng Hoàng Sang Thế Xiều, Ngô Thanh Tuấn, Võ Văn Lựu nhận mức án từ 9 đến 11 năm tù.

Theo cáo trạng, gia đình Phi buôn bán gia cầm nên thường xuyên vận chuyển vịt từ các tỉnh miền Tây về Ninh Thuận bán. Khi chở vịt trên quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) Phi thường gặp trung tá Huỳnh Thiện Lộc (cảnh sát giao thông thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, làm nhiệm vụ trực chốt tại Trạm kiểm dịch huyện Xuân Lộc) kiểm tra giấy tờ kiểm dịch theo quy định.

Tháng 7-2012, Phi và anh trai Nguyễn Dũng lái xe tải chở vịt vào trạm kiểm dịch trên xuất trình giấy tờ kiểm dịch thì bị hai thanh niên đi xe máy (chưa rõ lai lịch) dùng đá ném bể kính và móp đầu xe tải.

Nghĩ trung tá Lộc là người ném đá vào xe của mình gây hư hỏng nên Phi nảy sinh ý định trả thù.

Phi rủ các bị cáo Tuấn, Lựu, Chiều, Xiều và Trần Trung Hiếu (ngụ Ninh Thuận, đã bỏ trốn) đến huyện Xuân Lộc tìm đánh trung tá Lộc.

Khi đến Trạm kiểm dịch Xuân Lộc, thấy trung tá Lộc đang ngồi trực bên trong chốt, Phi chỉ mặt cho cả nhóm biết rồi kéo nhau đi ăn nhậu và đi mua dao làm hung khí gây án.

Sau khi chuẩn bị 2 con dao, cả nhóm đến trạm kiểm dịch, thấy trung tá Lộc mặc trang phục cảnh sát giao thông lái xe môtô đặc chủng đi đổ xăng đã rút dao chém tới tấp.

Hậu quả trung tá Lộc bị thủng ruột và nhiều thương tích trên người. Kết quả giám định pháp y xác định tỉ lệ thương tật đến 70%.

Tại tòa, hội đồng xét xử cho rằng mức án tuyên cho từng bị cáo đã được xem xét đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Theo đó, trước khi sát hại trung tá Lộc các bị cáo đã tổ chức và bàn bạc. Các bị cáo đã thể hiện tính côn đồ khi cầm dao bổ xuống đầu trung tá Lộc nhưng không thành. Người bị hại là trung tá Lộc không chết là ngoài ý muốn của các bị cáo.

MAI HIỀN - H.M.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên