Tag: chế phẩm

Ông Nguyễn Đức Chung đề nghị gặp chị gái để hỏi về 10 tỉ khắc phục hậu quả

TTO - Chị gái bị cáo Nguyễn Đức Chung đã nộp 10 tỉ đồng khắc phục hậu quả thay em trai, tuy nhiên cựu chủ tịch Hà Nội đề nghị tòa cho ông được gặp trực tiếp chị gái để xác định "chị gái cho hay cho vay số tiền này".

Ông Nguyễn Đức Chung: ‘Tôi chưa bao giờ suy nghĩ đẻ ra công ty để làm sân sau’

TTO - Bị cáo Nguyễn Đức Chung tiếp tục phản bác cáo buộc của Viện kiểm sát, phủ nhận sự liên quan đến công ty bán hóa chất. Ông nhắc lại lời khai trong phần xét hỏi hôm qua, "chưa bao giờ bàn bạc với ai để lấy một đồng của Nhà nước".

Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đề nghị 10-12 năm tù

TTO - Viện kiểm sát cho rằng ông Nguyễn Đức Chung với động cơ vụ lợi, giữ vai trò chủ mưu trong vụ án, đã chỉ đạo mua chế phẩm Redoxy-3C thông qua công ty gia đình trái quy định, hưởng lợi nhuận không chính đáng, gây thiệt hại hơn 36 tỉ đồng.

Sẽ cấm xà phòng diệt khuẩn nếu không an toàn

TTO - Bộ Y tế sẽ xem xét rút số đăng ký lưu hành và chấm dứt lưu hành chế phẩm của cơ sở sản xuất xà phòng diệt khuẩn trong trường hợp phát hiện không đảm bảo an toàn hoặc có khuyến cáo từ các tổ chức quốc tế.

"Siêu thực phẩm" thành... siêu hại

TT - Thực phẩm chức năng giúp người ốm (gầy) thành mập, người mập thành ốm, giúp trẻ ra, nhớ lâu, tăng cường chức năng sinh lý... đang được cho là những “siêu thực phẩm” hấp dẫn. Nhưng có đúng như vậy?

Thực phẩm chức năng có thần kỳ?

TT - Hiện nay chế phẩm gọi là thực phẩm chức năng được quảng cáo rầm rộ và rất nhiều người tin dùng.