
Anders Antonsen bỏ giải Ấn Độ mở rộng vì chê ô nhiễm - Ảnh: BWF
Ấn Độ mở rộng thuộc nhóm giải Super 750, xét về độ danh giá chỉ kém 4 giải Super 1000 (tương ứng Grand Slam bên quần vợt) trong làng cầu lông thế giới. Giải đấu năm nay mở màn vào đầu tuần này.
Các tay vợt top 10 thế giới thông thường sẽ luôn tham dự các giải Super 750, nhưng riêng với Antonsen, anh đã bỏ giải năm thứ 3 liên tiếp.
Lý do Antonsen đưa ra là vì "bầu không khí ô nhiễm" ở thủ đô Delhi của Ấn Độ, cũng là nơi tổ chức giải đấu lâu đời này. Anh đưa ra lời giải thích trên mạng xã hội vào sáng ngày 14-1.
“Nhiều người thắc mắc tại sao tôi lại rút khỏi giải Ấn Độ mở rộng năm thứ 3 liên tiếp. Đó là do tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng ở Delhi hiện nay, tôi không nghĩ đây là địa điểm thích hợp để tổ chức một giải đấu cầu lông.
Tôi đang hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn vào mùa hè khi Giải vô địch thế giới 2026 diễn ra ở Delhi", Antonsen thông báo.
Thông điệp của Antonsen ngay lập tức làm dậy sóng làng cầu lông, đặc biệt là khi anh phải đóng phạt đến 5.000 USD. Tay vợt người Đan Mạch đã lường trước về việc bị phạt tiền, nhưng vẫn chấp nhận.
Antonsen không phải người duy nhất phàn nàn về chất lượng không khí ở Delhi. Mia Blichfeldt, tay vợt hạng 20 thế giới, cũng lên tiếng về môi trường thi đấu không được lý tưởng ở Ấn Độ mở rộng.
Phát biểu về vấn đề này, ông Sanjay Mishra, Chủ tịch Hiệp hội Cầu lông Ấn Độ, nói:
“Những bình luận của Mia được đưa ra trong bối cảnh rộng hơn về điều kiện thi đấu nói chung và sự nhạy cảm về sức khỏe cá nhân, chứ không phải về sân thi đấu tại giải India Open nói riêng. Cô ấy đã khẳng định rõ ràng rằng địa điểm thi đấu được bảo trì rất tốt.
Là một vận động viên nhạy cảm với tình trạng ô nhiễm và các yếu tố môi trường, cô ấy đã chia sẻ quan điểm cá nhân về việc điều kiện đôi khi có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mình như thế nào.
Còn tại Ấn Độ mở rộng, sân thi đấu luôn được giữ sạch sẽ, không bụi bẩn và không có chim bồ câu, và nhiều VĐV đã bày tỏ sự hài lòng về địa điểm thi đấu".
Có thể thấy trong phát biểu của mình, ông Mishra chủ yếu chỉ bảo vệ địa điểm thi đấu của giải - nhà thi đấu Indira Gandhi Arena, và gần như thừa nhận vấn đề ô nhiễm ở Delhi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận